Tiếng Việt | English

09/03/2023 - 08:53

Hiệu quả từ mô hình Khu dân cư tự quản

Xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình Khu dân cư tự quản "3 trong 1" (tự quản về an ninh, trật tự (ANTT), văn hóa và vệ sinh môi trường).

Đoàn viên, thanh niên xã An Lục Long chung tay cải tạo cảnh quan môi trường

Nhằm đoàn kết, tập hợp người dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã An Lục Long phối hợp vận động người dân chủ động ký cam kết thực hiện mô hình Khu dân cư tự quản "3 trong 1". Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống loa, đài và lồng ghép trong các cuộc họp ở ấp, giao ban các chi, tổ hội.

Đối với tiêu chí tự quản về ANTT, xã vận động người dân đoàn kết tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an và trật tự công cộng. Để thực hiện tiêu chí tự quản về văn hóa, các thành viên trong tổ tự quản có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp, thể hiện sự đoàn kết, thân thiện, dễ gần giữa người dân trong xóm; đồng thời, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Trên 96% hộ gia đình là thành viên trong tổ tự quản được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Với tiêu chí tự quản về vệ sinh môi trường, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp vận động các hộ gia đình thực hiện 3 công trình hợp vệ sinh (nhà tắm, hố xí và nước sạch).

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân hiểu được ý nghĩa của mô hình và hưởng ứng tích cực. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần tiên phong trong quá trình thực hiện. Bí thư Đoàn xã An Lục Long - Ngô Nguyễn Duy Linh chia sẻ: “Tôi gương mẫu thực hiện các tiêu chí mô hình Khu dân cư tự quản "3 trong 1"; đồng thời, vận động đoàn viên, thanh niên xây dựng nhà ở ngăn nắp, khuôn viên sạch, đẹp; chung tay vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; trồng và chăm sóc cây xanh”.

Đến nay, xã thành lập được 66 tổ tự quản gồm 208 hộ thành viên. Xã vận động 1.107 hộ cặp các trục đường chính trên địa bàn chung tay xây dựng cảnh quan môi trường khu vực xung quanh nhà ở xanh, sạch, đẹp; không đốt rác trước cửa nhà gây mất mỹ quan; chung tay thực hiện tiêu chí về ANTT, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, tham gia liên kết chính quyền điện tử xã. Đặc biệt, các thành viên tổ tự quản tích cực tham gia hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hướng đến xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lục Long - Lê Thị Thu Vân nhận định: “Mô hình góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc hình thành các khu dân cư tự quản. Người dân đoàn kết giúp đỡ nhau chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn vì lợi ích chung. Từ khi xây dựng mô hình, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, đóng góp tích cực trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn”.

Từ khi xây dựng mô hình Khu dân cư tự quản "3 trong 1", bộ mặt nông thôn xã An Lục Long thêm khởi sắc

Hiệu quả từ mô hình Khu dân cư tự quản "3 trong 1" tại xã An Lục Long là điểm sáng cần được duy trì và tiếp tục nhân rộng tại các địa phương. Mô hình huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn sự bình yên xóm, ấp, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình, xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc lãnh, chỉ đạo xây dựng, tạo điều kiện và duy trì hoạt động các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết