Tiếng Việt | English

13/10/2022 - 15:05

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT cấp tỉnh  

656 vận động viên của 41 trường THPT đại diện cho hơn 42.000 học sinh THPT toàn tỉnh tham gia tranh tài trong Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT cấp tỉnh lần thứ 15 năm 2022

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT cấp tỉnh lần thứ 15 năm 2022. Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022); Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022).

Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT cấp tỉnh, lần thứ 15 năm nay thu hút 656 vận động viên của 41 trường THPT tham gia. Hội thao diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/10.

Các đội thi nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức trước khi tham gia thi đấu 

Tham gia hội thao, các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu gồm hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh; bắn súng tiểu liên AK trên máy bắn tập MBT-03; tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; ném lựu đạn trúng đích.

Vận động viên nghe phổ biến về nội dung thi đấu

Được biết, Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa, bắt buộc trong trường THPT, giữ vị trí quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách, phẩm chất của học sinh.

Vận động viên tham gia thi đấu môn ném lựu đạn trúng đích

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh – Phan Thị Dạ Thảo cho biết: “Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh được khẳng định là hoạt động giáo dục hiệu quả, mang ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam,... Thông qua hội thao, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những học sinh có năng khiếu toàn diện, có thành tích xuất sắc để vinh danh, khen thưởng và thành lập đội tuyển tham dự Hội thao cấp toàn quốc lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2022”./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết