Tiếng Việt | English

07/11/2016 - 17:24

Hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới

Ngày 7/11/2016, tại huyện Vĩnh Hưng, Bộ đội Biên phòng Long An tổ chức cuộc hội đàm hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (Việt Nam) với Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng (Vương quốc Campuchia).


Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (Việt Nam) và Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng (Campuchia) ký kết bản ghi nhớ thể hiện tính nhất quán trong việc phối hợp

Về phía tỉnh Pray Veng, Đại tá Tấc PhanNa - Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng làm Trưởng đoàn.

Đại tá Phan Văn Phúc - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An làm Trưởng đoàn để tiếp và làm việc với tỉnh bạn.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Long An, các phòng, ban nghiệp vụ cơ quan Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Sông Trăng.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao vai trò phối hợp của lực lượng vũ trang và chính quyền hai tỉnh trong việc quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm; đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp.

Phát huy kết quả đã đạt hai bên thống nhất công tác phối hợp thời gian tới cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là cướp, cướp có vũ trang, buôn bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyện ma túy, tiền giả hai bên biên giới; tích cực, chủ động hợp tác với lực lượng vũ trang tỉnh Pray Veng trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt hiệu quả, xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan hai bên biên giới ngay từ cơ sở không để kéo dài, gây phức tạp.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ thể hiện tính nhất quán trong việc phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển./.

 Minh Luận

Chia sẻ bài viết