Tiếng Việt | English

02/02/2024 - 07:30

Huy động nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông

Thực hiện Chương trình đột phá về Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư (TDC) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông.

Mở đường cho vùng quê phát triển

Đường giao thông đến đâu, diện mạo các xã vùng sâu đổi thay đến đó

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cận tết, chúng tôi trở lại xã Vĩnh Lợi, tận mắt chứng kiến xã vùng sâu “thay da, đổi thịt”. Vùng quê thuần nông đã “khoác” lên mình “chiếc áo mới”. Tuyến đường Cả Nga - Cà Na trơn trợt, lầy lội, khó đi năm nào, giờ được nhựa hóa sạch, đẹp. Niềm vui như hiện rõ trên nét mặt từng người dân nơi đây.

Ông Lê Văn On (ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi) phấn khởi nói: “Ước mơ có con đường rộng rãi, khang trang bấy lâu nay, giờ thành hiện thực. Từ ngày có đường nhựa, người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường không còn vất vả, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ hơn trước nhiều”.

Công trình nhựa hóa tuyến đường Cả Nga - Cà Na được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2023, chiều dài trên 5km, mặt nhựa rộng 3,5m, với nguồn vốn đầu tư 10 tỉ đồng. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng - Nguyễn Văn Tâm cho biết: “Trước đây, tuyến đường này trải đá đỏ, trời mưa thì lầy lội, người dân đi lại rất khó khăn. Con đường mới hoàn thành góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương”.

Tuyến đường cặp kênh Đìa Việt nối liền xã Hưng Thạnh - Hưng Điền B, dài trên 4,5km, lầy lội, khó đi trước đây, giờ được trải nhựa phẳng lì, thông thoáng, thỉnh thoảng lại có những chiếc ôtô đời mới, xe tải chở nông sản chạy bon bon trên đường. Nếu như trước đây, hệ thống đường và cầu giao thông thiếu đồng bộ, người dân đi lại bất tiện, đặc biệt là vào mùa mưa, muốn ra trung tâm huyện phải mất nhiều thời gian, thì nay, quãng đường ấy như ngắn lại, người dân rất phấn khởi.

Ông Võ Văn Cửu (xã Hưng Thạnh) bộc bạch: “Nhiều năm nay, việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn do đường giao thông nhỏ, hẹp, xuống cấp. Từ khi tuyến đường cặp kênh Đìa Việt được đầu tư thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống người dân, tin rằng vùng sâu này sẽ đổi thay”.

Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư phục vụ nhu cầu đời sống, sinh hoạt của người dân

Ngoài ra, từ các nguồn vốn, huyện tập trung nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư (TDC) phục vụ nhu cầu đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân. Đường nội bộ trên TDC cặp kênh 79 (Cả Môn - thị trấn) xã Vĩnh Thạnh qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, nay được trải nhựa với chiều dài gần 2km, bề mặt nhựa rộng 3m, tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lan (ấp Gò Thuyền, xã Vĩnh Thạnh) phấn khởi: “Nhiều năm nay, việc đi lại của người dân rất khó khăn, do đường giao thông nhỏ, hẹp, xuống cấp, lầy lội vào mùa mưa. Con đường này xây dựng hoàn thành, việc đi lại, sinh hoạt của người dân được thuận tiện, an toàn hơn”.

Tập trung thực hiện

Những năm qua, KT-XH của huyện có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn các ấp và các TDC trên địa bàn huyện dù được quan tâm đầu tư nhưng hiện vẫn còn nhiều hạn chế; hạ tầng một số cụm, TDC vượt lũ vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang.

Huyện Tân Hưng tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông

Vì vậy, việc huy động nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các TDC đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trong huyện, phục vụ việc xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Tân Hưng đạt chuẩn văn minh đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền cho biết: “Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các TDC là 1 trong 2 chương trình đột phá của huyện, các ngành, địa phương bắt tay ngay vào từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, mua bán, trao đổi, lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn”.

Qua gần 3 năm triển khai, thực hiện chương trình, huyện đầu tư xây dựng 21/28 công trình chỉnh trang hạ tầng các cụm, TDC (17 công trình đã đưa vào sử dụng, 4 công trình đang thi công), tổng nguồn vốn gần 120 tỉ đồng.

Giai đoạn 2024-2025, huyện tiếp tục đầu tư 7 công trình với nguồn vốn dự kiến 28,5 tỉ đồng. Về xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp, huyện thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 2 công trình, nguồn vốn gần 20 tỉ đồng, 2 công trình còn lại thực hiện trong năm 2024-2025, nguồn vốn trên 22 tỉ đồng.

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Thanh Tiệp, đạt những kết quả trên do Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy có sự đổi mới, năng động, quyết liệt và cụ thể trong lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện, cùng với sự tập trung, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đóng góp tích cực của người dân với tinh thần quyết tâm cao.

Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh, cải thiện đời sống người dân. Hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện tạo tiền đề, động lực cho phát triển KT-XH gắn với quốc phòng - an ninh.

Bước vào năm mới Giáp Thìn 2024, với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt mọi khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết