Tiếng Việt | English

14/07/2021 - 15:17

Khắc phục khó khăn, nỗ lực rèn luyện

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, các chiến sĩ mới (CSM) vẫn hăng say luyện tập với tinh thần “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”. Cùng với thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa giữ vững chất lượng huấn luyện, Tiểu đoàn đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm tốt chương trình, kế hoạch, an toàn về mọi mặt.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động bảo đảm công tác huấn luyện đạt kết quả cao nhất trong tình hình dịch bệnh

Mùa này nắng gắt nhưng các chiến sĩ hăng say tập luyện. Cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội tận tình hướng dẫn các CSM từng động tác. Thiếu tá Đậu Hồng Lam - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết: “Năm 2021, Tiểu đoàn tiếp nhận hơn 260 CSM. Việc bảo đảm nơi ăn, ở, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện được đơn vị đặc biệt quan tâm. Việc rèn luyện thể lực được đội ngũ cán bộ duy trì chặt chẽ. Sau hơn 3 tháng rèn luyện, các chiến sĩ thuần thục các động tác kỹ thuật, chiến thuật. Hăng hái, hòa nhập, làm quen với thao trường bãi tập, các chiến sĩ dần thích nghi với môi trường quân đội, tích cực học tập, rèn luyện. Binh nhì Bùi Văn Nhân (Tiểu đội 13, Trung đội 5, Đại đội 2) tâm sự: “Mới nhập ngũ, còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, chúng tôi dần hòa nhập với môi trường quân đội, xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống của người quân nhân, để làm hành trang sau khi kết thúc khóa huấn luyện về các đồn biên phòng, góp sức mình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới,…”.

Huấn luyện trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị và khu vực đóng quân. Đơn vị thường xuyên phun thuốc khử trùng toàn bộ nơi ăn, ở, học tập, huấn luyện, quanh doanh trại đóng quân; tuyên truyền bằng băng rôn, panô, áp phích, phát thanh nội bộ về tình hình dịch bệnh,... Hàng ngày, các CSM được đo thân nhiệt 2 lần trước khi huấn luyện; đeo khẩu trang khi tham gia học tập, huấn luyện. Tại khu vực nhà ăn, nơi ở đều có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị không huấn luyện tập trung quân số mà đan xen, phân chia theo nhiều nội dung. Ở mỗi nội dung, các chiến sĩ tham gia huấn luyện hoặc luyện tập đều giữ khoảng cách 2-3m.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết: “Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện được giao, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện CSM theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Đơn vị cũng tích cực, chủ động chuẩn bị tốt từng nội dung buổi học. Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động bảo đảm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án huấn luyện, nơi ăn, ở, cho bộ đội; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên gần gũi, động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CSM, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động còn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động trong giờ nghỉ, ngày nghỉ như sinh nhật chiến sĩ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong phòng, chống dịch, Tiểu đoàn quan tâm đến công tác tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài, thực hiện tốt công tác kiểm dịch theo đúng quy định, tổ chức phun khử trùng toàn bộ doanh trại, thực hiện tốt quy định không cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ đến thăm trong tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp.

Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhiệm vụ huấn luyện CSM được Tiểu đoàn thực hiện tốt, bảo đảm chương trình, kế hoạch, an toàn về mọi mặt. Trên thao trường, các chiến sĩ hăng say luyện tập, phát huy truyền thống quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, vững tay súng góp phần bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết