Tiếng Việt | English

01/03/2021 - 09:15

Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Năm 2021, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 260 chiến sĩ mới (CSM). Ngay từ khi nhận được kế hoạch của cấp trên, đơn vị đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: Công tác huấn luyện CSM  là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm của đơn vị. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, đơn vị triển khai xây dựng chuẩn bị giáo án huấn luyện theo chương trình huấn luyện CSM năm 2021, tổ chức sửa chữa mô hình, học cụ huấn luyện, bổ sung các thiết bị đã hư hỏng, bảo đảm đầy đủ hệ thống bia bảng, dụng cụ huấn luyện đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trong khung huấn luyện các nội dung đầy đủ, kỹ lưỡng để công tác huấn luyện bảo đảm đạt chất lượng tốt nhất theo kế hoạch, chương trình đề ra.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức sắp xếp biên chế theo đúng quyết định của trên đối với khung huấn luyện CSM năm 2021, thường xuyên giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ về tác phong, điều lệnh quản lý bộ đội, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật. Tổ chức duy trì nghiêm 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Ngoài công tác bảo đảm về nơi ăn, ở, huấn luyện, Tiểu đoàn còn chú trọng công tác hậu cần, đây là công tác rất quan trọng để bảo đảm cho nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện CSM đạt kết quả cao; chủ động bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ phụ trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn bảo đảm vệ sinh an toàn nhà ăn, nhà bếp, tiến hành sửa chữa, thay mới hệ thống quạt, đèn, khắc phục hư hỏng hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống lò hơi và các vật chất phục vụ cấp dưỡng, hậu cần; chuẩn bị khu tăng gia tập trung, bố trí vườn, giàn, tổ chức chăn nuôi phục vụ nhiệm vụ huấn luyện theo đúng chỉ tiêu đề ra.

Tập huấn, bồi dưỡng các nội dung cho cán bộ trong khung huấn luyện

Về nội dung huấn luyện, năm nay, đơn vị tiếp tục huấn luyện theo chương trình huấn luyện 3 tháng của Bộ Quốc phòng và 1,5 tháng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho công tác huấn luyện CSM năm 2021, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đơn vị chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhiều băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cũng được treo tại đơn vị để cán bộ, chiến sĩ được biết, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên vệ sinh doanh trại, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ doanh trại, xung quanh nơi đóng quân. Khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh của đơn vị đều có xà phòng diệt khuẩn, hàng ngày tổ chức đo thân nhiệt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và những người ngoài đơn vị đến liên hệ công tác.

Đợt giao, nhận quân năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác đón nhận CSM diễn ra an toàn, cụ thể, đến ngày nhận quân, sau khi các CSM từ các địa phương đưa về, đơn vị tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn, kê khai y tế, thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe quân nhân, sẵn sàng tổ chức cách ly đối với các trường hợp có dấu hiệu, triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị cũng tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang y tế, thường xuyên vệ sinh doanh trại sạch sẽ, phun thuốc diệt khuẩn, hàng ngày lau sàn nhà, giường, cửa và các bề mặt tiếp xúc, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

“Mọi công tác chuẩn bị để đón nhận và huấn luyện CSM của đơn vị đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Hầu hết CSM là những người vừa rời ghế nhà trường, lần đầu xa gia đình, người thân nên thời gian đầu sẽ có nhiều bỡ ngỡ với môi trường quân đội. Do vậy, để công tác huấn luyện CSM đạt kết quả tốt, đơn vị chú trọng đến đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện, trong đó đặc biệt coi trọng công tác quản lý tư tưởng, giáo dục, động viên bộ đội. Cán bộ phải thực sự như người anh, người bạn để nắm bắt được tâm tư, tình cảm của CSM, sâu sát, gần gũi giúp chiến sĩ yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu” - Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa cho biết thêm./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết