Tiếng Việt | English

19/02/2022 - 07:22

Khai mạc hội nghị an ninh Munich tại Đức, Nga không tham dự

Hội nghị An ninh Munich (MSC) diễn ra trong 3 ngày với chương trình nghị sự đặt trọng tâm vào chiến lược của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv, ngày 24/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv, ngày 24/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/2, Hội nghị An ninh Munich (MSC) diễn ra trong 3 ngày đã khai mạc tại bang Bayern của Đức, với chương trình nghị sự đặt trọng tâm vào chiến lược của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đáng chú ý, đại diện chính thức từ Nga, quốc gia liên quan đến cuộc khủng hoảng này, không tham dự.

Hơn 30 nguyên thủ quốc gia cùng hơn 100 bộ trưởng các nước đã có mặt tại cuộc họp ở Munich.

Khách mời bao gồm Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, những người sẽ có bài phát biểu tại MSC.

Dự kiến, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ có bài phát biểu tối cùng ngày.

Ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine, các vấn đề như chiến lược chống đại dịch COVID-19, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và một số vấn đề ít cấp bách hơn như sự phát triển của đồng tiền điện tử cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết