Tiếng Việt | English

15/02/2025 - 13:39

Khai mạc Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng

Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, minh chứng cho tinh thần hòa hợp, đoàn kết giữa các cộng đồng người trong buổi đầu khai hoang, lập ấp, hàm chứa khát vọng hòa bình, phồn thịnh.

Múa lân tại Lễ khai mạc

Sáng 15/02, (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ), UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức khai mạc Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đến dự có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Phước Hùng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Anh Đức; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh, huyện cùng đông đảo người dân trong và ngoài địa phương.

Đại biểu dự Lễ khai mạc

Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng được tổ chức tại Miếu bà Ngũ Hành, xã Long Thượng. Đây là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh được công nhận vào năm 1997 và Lễ Vía bà Ngũ hành Long Thượng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2014.

Miếu Bà Ngũ hành Long Thượng thờ Ngũ hành nương nương. Theo quan niệm dân gian, đây là vị thần có quyền năng trong ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), giúp mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui phát biểu tại Lễ khai mạc

Hàng năm, Lễ hội Vía Bà Ngũ hành được tổ chức vào các ngày 18, 19, 20 và 21 tháng Giêng với các hoạt động, nghi thức nghệ thuật, diễn xướng dân gian: Cầu an, nhạc lễ, chầu mời, thỉnh bà, múa lân, dâng bông, hát chập Địa nàng,… thu hút hàng chục ngàn người từ khắp nơi trong và ngoài địa phương đến cúng viếng, cầu năm mới bình an, tài lộc.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức dâng hương khai mạc Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui cho rằng, lễ hội thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, trân trọng những di sản tinh thần được tổ tiên sáng tạo trong thời kỳ mở rộng bờ cõi về phương Nam. Thời gian qua, các cấp lãnh đạo, nhân dân trong và ngoài huyện đã ra sức gìn giữ những giá trị đặc sắc của lễ hội này.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã dâng hương cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an và ước vọng phồn vinh, thịnh vượng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết