Tiếng Việt | English

07/09/2019 - 05:13

Khen thưởng 3 công an bắt nhóm cướp giật giây chuyền

Công an huyện Bến Lức vừa phối hợp Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức lễ trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ cho 3 đồng chí Công an xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức vì có thành xuất sắc trong truy bắt nhóm đối tượng cướp giật dây chuyền.

Đối tượng (áo đen, bên trái) bị bắt khi đang tẩu thoát trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bến Lức 

Trước đó, ngày 30/7, trên địa bàn xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ xảy ra 1 vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đi đường. Nhận được thông tin của Công an huyện Tân Trụ về đối tượng tham gia gây án đang tẩu thoát qua địa bàn xã Nhựt Chánh, Công an xã Nhựt Chánh triển khai lực lượng chốt chặn, đón lõng đối tượng trên Quốc lộ 1.

Không lâu sau, khi phát hiện các đối tượng có đặc điểm giống như thông tin cung cấp đang chạy về hướng TP.HCM, lực lượng Công an xã Nhựt Chánh tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ 2 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận đã tham gia vụ cướp giật tài sản ở huyện Tân Trụ. Hai đối tượng được xác định là  Nguyễn Đức Phú (17 tuổi) và Võ Lê Thanh Lâm (17 tuổi) đều ngụ quận 6, TP.HCM.

Để động viên các cá nhân có thành tích trong đấu tranh, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ quyết định khen thưởng đột xuất 3 đồng chí Công an xã Nhựt Chánh là Võ Trí Đức, Võ Trung Tín và Đoàn Vĩnh Xuyên.

Liên quan đến vụ cướp giật dây chuyền tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ trong ngày 30/7, có 2 đối tượng bị Công an truy đuổi và chạy về hướng xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ. Khi đến đò qua sông Vàm Cỏ, 1 đối tượng 15 tuổi bị người dân bắt giữ, đối tượng còn lại (20 tuổi) nhảy xuống sông, bị nước cuốn trôi và hơn 1 ngày sau mới tìm thấy thi thể./.

Đức

Chia sẻ bài viết