Tiếng Việt | English

05/03/2024 - 17:30

Khen thưởng 60 triệu đồng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 05/3, tại Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khen thưởng 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Long An; thưởng 10 triệu đồng cho các tập thể: Đội Công nghệ Thông tin - Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Long An; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tây Ninh; Công an xã An Thạnh, huyện Bến Cầu và Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đến dự buổi Lễ trao thưởng có Đại tá Lý Hồng Sinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH tham mưu xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp thuốc lá, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, truy bắt thủ phạm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định khen thưởng cho các tập thể

Lúc 06 giờ 10 phút, ngày 20/02/2024, Ban Chuyên án phát hiện 4 đối tượng nghi vấn đi trên xe ô tô thực hiện hành vi cướp thuốc lá của Huỳnh Tấn Bửu (SN 1985, ngụ ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) tại Quốc lộ N2, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa khi đang dừng xe để đổ xăng.

Các đối tượng điều khiển xe ô tô dừng tại cây xăng, 1 đối tượng xuống xe lao vào quật ngã Bửu, cùng lúc 3 đối tượng cầm cây kim loại hình ống, rượt đuổi tấn công Bửu và cướp đi 3 giỏ xách, chứa thuốc lá lậu (1.270 gói nhãn hiệu Jet). Sau đó, 4 đối tượng lên xe ô tô tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Long An phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Thạnh Hóa truy đuổi đối tượng; đồng thời đề nghị, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM phối hợp tổ chức chốt chặn các tuyến đường đối tượng có thể bỏ trốn để truy bắt.

Đến 10 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an xã An Thạnh; Công an huyện Bến Cầu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 4 đối tượng gây án đang lẩn trốn tại địa bàn ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp (thuốc lá).

4 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Cường (SN 1986); Nguyễn An Khương (SN 1999); Lê Tuấn Anh (SN 1989); Huỳnh Châu Mười (SN 1986), cùng ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, đã cùng 12 đối tượng khác (ngụ tỉnh Tây Ninh) thực hiện 15 vụ cướp thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn tỉnh Long An và 1 vụ tại tỉnh Tây Ninh./.

T.Phượng - V.Nguyên

Chia sẻ bài viết