Tiếng Việt | English

30/03/2017 - 16:06

Kiến Tường - Kong Pong Ro: Ký kết biên bản hợp tác năm 2017

Ngày 30/3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Sơ kết 01 năm ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa với Chi khu Quân sự Kong Pong Ro, tỉnh Svay Rieng, vương quốc Campuchia.


Hai bên tiến hành ký kết biên bản hợp tác năm 2017, thống nhất tiếp tục phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển

Đến dự, về phía địa phương có Đại tá Trịnh Văn Xa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – La Văn Dân; về phía nước bạn có ngài Thiếu Tướng Prum Bun Thươn – Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng, ông Xok Ruas – Huyện trưởng huyện Kong Pong Ro.

Trong năm 2016, chính quyền thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An và huyện Kongpongro, tỉnh Svayrieng luôn chú trọng công tác trao đổi thông tin, các vấn đề liên quan đến tình hình biên giới thông qua các cuộc họp mặt, giao ban định kỳ, trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức tuần tra song phương, tăng cường phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới. Nước bạn tạo điều kiện thuận lợi cho đội K73 của Việt Nam tìm kiếm và quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ; Việt Nam tổ chức các đợt khám chữa bệnh, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người dân nước bạn xây dựng cơ sở vật chất và phát triển kinh tế,… 

Bên cạnh đó, hai bên còn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới thực hiện đúng hoạch định về quy chế biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng làm công tác bảo vệ cột mốc, cọc dấu trên địa bàn. Hiện, toàn tuyến xây dựng xong 5/10 cột mốc. Ngoài ra, chính quyền và lực lượng chức năng hai bên duy trì tổ chức giao lưu thể thao nhằm tạo sự gần gũi, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trên cơ sở những kết quả trên, Ban CHQS thị xã Kiến Tường và Chi khu Quân sự huyện Kong Pong Ro tiến hành ký kết biên bản hợp tác năm 2017, thống nhất tiếp tục phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết