Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 08:47

Kim Huệ trở lại đội tuyển quốc gia

Phụ công 34 tuổi Phạm Thị Kim Huệ sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự Giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Cup) 2016, diễn ra tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) từ ngày 14 đến 20-9.

Kim Huệ (phải) trở lại đội tuyển sau ba năm giã từ. Ảnh: Nam Khánh
AVC Cup 2016 có sự tham dự của 8 đội tuyển bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Kazakhstan, Iran, Thái Lan, VN. Nhà vô địch của giải sẽ là đại diện duy nhất của châu Á tham dự Cúp bóng chuyền thế giới năm 2017. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Bóng chuyền VN được quyền đăng cai giải đấu quan trọng này.

HLV trưởng đội tuyển VN Thái Thanh Tùng chia sẻ đội tuyển bóng chuyền VN đang đối mặt với những khó khăn rất lớn về lực lượng tham dự giải. Vì quá thiếu người trong khi phụ công Phạm Thị Kim Huệ (Vietinbank) lại thi đấu rất ấn tượng tại Giải bóng chuyền VĐQG 2016, nên ban huấn luyện đã quyết định triệu tập cựu binh 34 tuổi này trở lại đội tuyển quốc gia. Trước đó vào năm 2013, Kim Huệ đã nói lời chia tay đội tuyển VN.

HLV Thái Thanh Tùng nói thêm: “Theo quyết định triệu tập của Tổng cục TDTT, đội tuyển bóng chuyền nữ tập trung từ ngày 5-7 với 13 VĐV. Tuy nhiên hiện nay hai trụ cột là Ngọc Hoa và Linh Chi đang bận thi đấu cho CLB tại Cúp các CLB châu Á, đến ngày 13-9 mới về nước. Bên cạnh đó, VĐV Đinh Thị Thúy bị chấn thương nên lúc này chỉ còn 10 VĐV tham gia tập luyện. Lực lượng của đội tuyển VN thật sự rất khó khăn, không có cách nào khác nên tôi đề xuất Tổng cục TDTT bổ sung ba VĐV trẻ gồm Nguyễn Thu Hoài, Lưu Thị Huệ và Dương Thị Hên cho đội tuyển”.

Theo BTC giải, vé vào xem các trận đấu ở AVC Cup 2016 có giá 50.000 - 100.000 đồng. 

Tuyển VN xếp ở nhóm có trình độ cuối 
ở AVC Cup 2016

Ông Lê Trí Trường - tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN - cho biết đội tuyển VN đặt mục tiêu đứng vị trí thứ 5-6 ở AVC Cup 2016. Xét về thực lực, ông Trường cho biết đội tuyển VN xếp ở nhóm có trình độ cuối ở giải này. Thành tích cao nhất mà đội tuyển VN từng giành được tại AVC Cup là vị trí thứ 4 năm 2012. Do yếu hơn các đối thủ còn lại, theo ông Trường, mục tiêu chính của đội tuyển VN là thi đấu hết sức, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và học hỏi kinh nghiệm.

Kim Xuân/tuoitre online

Chia sẻ bài viết