Tiếng Việt | English

28/07/2015 - 05:17

Tuyển bóng chuyền nữ VN đánh bại U-23 Thái Lan

Ngày 27-7, các cô gái tuyển VN đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển U-23 Thái Lan ở lượt thứ ba vòng bảng Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Sắc Ngọc Khang 2015 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu.

Tuyển VN đã có chiến thắng ấn tượng trước U-23 Thái Lan. Ảnh T.P

Trận đấu khởi đi không thật thuận lợi cho đội chủ nhà khi các cô gái Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước 6-2 chỉ sau 5 phút thi đấu của ván đầu tiên. Đúng lúc này, một sự cố về điện của nhà thi đấu xảy ra khiến dàn đèn trên sân tắt gần hết buộc trận đấu phải tạm hoãn hơn 20 phút.

Trở lại thi đấu, HLV Thái Thanh Tùng có quyết định tạo báo khi tung chủ công Đỗ Thị Minh vào sân để cùng đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa xốc lại đội bóng dù cô chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Và chính sự năng nổ và kinh nghiệm dày dạn của Đỗ Thị Minh đã giúp tuyển VN có những chuỗi ghi điểm ấn tượng.

Đầu tiên, tuyển VN đã bắt kịp Thái Lan ở tỉ số 7-7 và đeo bám quyết liệt đến 15-15. Và điều tuyệt vời đã xảy ra khi lần lượt Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm và Ngọc Hoa,.. đã ghi 6 điểm liên tiếp giúp tuyển VN vượt lên dẫn với khoảng cách rất an toàn 21-15 trước khi thắng ván một với tỉ số 25-22.

Kịch tính tiếp tục diễn ra ở ván thứ hai khi tuyển Thái Lan sớm vượt lên dẫn 4-0 rồi 8-4, 12-8,.. nhưng các cô gái VN tiếp tục có chuỗi ghi 6 điểm để dẫn ngược đối thủ 14-12. Hai đội đã khiến khán giả trên sân phấn khích với những pha cứu bóng ngoạn mục và giằng co trên lưới quyết liệt, đến tỉ số 15-15. Và tuyển VN một lần nữa tạo được sự khác biệt với chuỗi 6 điểm ấn tượng để từ chỗ bị dẫn điểm 16-17, dẫn lại đối thủ 22-17. Tuyển VN thắng ván này với tỉ số 25-19.

Lên tinh thần, các cô gái tuyển VN đã chơi đầy hưng phấn ở ván thứ ba trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 3.000 khán giả trên sân. Tuyển VN đã liên tục dẫn điểm 4-1, 8-4, 14-8,… Tuy nhiên, sau đó các cô gái VN lại để U-23 Thái Lan cân bằng tỉ số 17-17 trước khi thắng sát nút 25-23.

U-23 Thái Lan tiếp tục chiếm ưu thế trong nửa đầu ván thứ tư để dẫn trước tuyển VN đến 19-16. Nhưng khán giả có mặt trên sân đã cổ vũ cuồng nhiệt để truyền lửa cho các cô gái chủ nhà lội ngược dòng thắng ấn tượng 25-20, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 trước U-23 Thái Lan. Chiến thắng thứ thứ ba liên tiếp tại giải giúp tuyển VN chắc chắn giành một suất vào bán kết.

Ngày 28-7, tuyển VN phải gặp đối thủ rất mạnh đến từ Trung Quốc là CLB Liêu Ninh (lúc 19g) ở trận cầu đinh của lượt thứ tư vòng bảng. Hai cặp đấu khác sẽ diễn ra giữa tuyển Philippines – Đại học Nam Kinh (lúc 14g30) và CHDCND Triều Tiên – U-23 Thái Lan (lúc 17g). Các trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

T.P/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết