Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 12:02

Lính công binh trên trận tuyến mới

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, gắn lý thuyết với thực hành, Đại đội Công binh còn chú trọng thực hiện tốt 4 nội dung của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Công trình phòng thủ LA4 đang thi công vào giai đoạn nước rút nên Đại đội Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tăng cường thêm một số chiến sĩ dân quân thường trực Chốt dân quân Thái Bình Trung (huyện Vĩnh Hưng). Chạy đua với những cơn mưa, các chiến sĩ khẩn trương lao động. Binh nhất Trần Văn Quý cho biết: “Hôm nay đổ móng, sợ chiều mưa nên chúng tôi tranh thủ làm, không nghỉ giải lao”.

“Đi trước, về sau” trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đại đội Công binh luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đảm nhận xây dựng công trình trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, biên giới,... Đại úy Trần Bá Lâm - Đại đội trưởng Đại đội Công binh, cho biết: “Đơn vị đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khó khăn, vất vả, có cả nguy hiểm nên chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội thấy rõ sự cần thiết của việc giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện tốt công tác này, sẽ tạo động lực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Đại đội Công binh thi công công trình phòng thủ

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, gắn lý thuyết với thực hành, Đại đội Công binh còn chú trọng thực hiện tốt 4 nội dung của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị cho chiến sĩ, đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, xây dựng tinh thần khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, làm nền tảng để đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ. Những năm qua, Đại đội Công binh  thi công 42 cột mốc biên giới, rà phá bom mìn 250/320ha trên tuyến biên giới phục vụ công tác phân giới, cắm mốc và thi công cột mốc; thường xuyên bảo dưỡng 50 hạng mục công trình chiến đấu trên tuyến biên giới của tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị thi công 7 hạng mục công trình phòng thủ LA4, 35 cột mốc phụ trên tuyến biên giới với hàng ngàn ngày hành quân dã ngoại, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thiếu úy Mai Quang Thiện - Trung đội trưởng, cho biết: “Đảm nhận nhiệm vụ mới, công trình mới, Đại đội phát động thi đua nhằm thực hiện tốt 4 nội dung của cuộc vận động, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết gắn bó với nhân dân địa bàn đóng quân...”.

Không chỉ giỏi rà phá bom mìn, xây dựng công trình phòng thủ, xây dựng cột mốc biên giới, lính công binh còn rất giỏi trong xây dựng doanh trại nề nếp chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến thăm đơn vị, chúng tôi khá ấn tượng với ngôi nhà xanh do “nghệ nhân” chiến sĩ công binh xây dựng khoảng 100m2, dưới “mái nhà xanh” này là hòn non bộ, ghế đá,... để mỗi chiều, chiến sĩ quây quần đọc báo, thư giãn. Bao mồ hôi của chiến sĩ đổ xuống trên nền đất hoang khô cằn để có một doanh trại tươi xanh rợp bóng cây với vườn rau, ao cá. Đơn vị luôn bảo đảm tự túc 100% rau xanh, 90% thịt, cá hàng ngày cho bữa ăn của chiến sĩ. 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh không ngừng “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của người lính công binh trên trận tuyến mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết