Tiếng Việt | English

29/12/2020 - 15:24

Long An có gần 500.000 hội viên khuyến học

Ngày 29/12, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10, khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2021). Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong chủ trì hội nghị

Trong năm 2020, toàn tỉnh phát triển mới hơn 17.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Hội Khuyến học của tỉnh lên gần 500.000 người, đạt hơn 33% dân số và là một trong những tỉnh có số lượng hội viên cao nhất nước. Hội phối hợp tổ chức tuyên dương 60 mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 và chọn 4 mô hình tiêu biểu xuất sắc dự Đại hội tuyên dương toàn quốc giai đoạn 2016-2020; tuyên dương khen thưởng 137 người lớn học tập tốt giai đoạn 2015-2020.

Hội khuyến học các cấp trong tỉnh khắc phục khó khăn, tích cực vận động Quỹ khuyến học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 với tổng quỹ hơn 68,9 tỉ đồng, từ đó cấp phát 25.184 suất học bổng với tổng số tiền hơn 19,9 tỉ đồng và cấp phát 88.581 phần quà trị giá hơn 24 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên hiếu học. Ngoài ra, các cấp hội khui hơn 77.000 heo đất khuyến học với tổng số tiền hơn 32,6 tỉ đồng.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh nhận 3 Cờ thi đua, trong đó 1 cờ của Thủ tướng Chính phủ, 1 cờ của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và 1 cờ của UBND tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc năm 2019; nhiều cá nhân, tập thể nhận giấy khen, bằng khen.

Ngoài đánh giá hoạt động của Ban Thường vụ, hội nghị còn cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội Hội khuyến học các cấp trong tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, biểu dương tinh thần làm việc, sự nhiệt tình, sâu sát của các cán bộ, hội viên các cấp hội; đặc biệt là cán bộ hội cấp cơ sở luôn tâm huyết và làm tốt công tác dân vận trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Hướng tới, ông đề nghị các cấp hội cần tiếp tục triển khai các mô hình học tập, từng bước triển khai phong trào công dân học tập và chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp thành công./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết