Tiếng Việt | English

26/03/2021 - 09:37

Long An: Dự báo độ mặn trên các sông rạch xuất hiện cao nhất vào ngày 30/3

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, dự báo độ mặn trên các sông rạch xuất hiện cao nhất vào ngày 30/3. Do vậy, ngành chức năng chủ động kiểm soát các cống ngăn mặn, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mặn lên cao và khuyến cáo địa phương, người dân thực hiện giải pháp bơm trữ nước sản xuất, sinh hoạt phù hợp.

Dự kiến độ mặn trên các sông rạch xuất hiện cao nhất vào ngày 30/3

Dự báo từ ngày 25/3 – 01/4/2021, độ mặn đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng 2 âm lịch và xuất hiện cao nhất vào cuối tháng 3. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập trên hệ thống các sông Long An có khả năng ở cấp độ 1. Dự báo ranh giới độ 4gam/lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 100km ở Vàm Cỏ Tây (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), hơn 85km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Lương Hòa, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức). Dự báo ranh giới độ mặn 1gam/lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 110km ở Vàm Cỏ Tây (xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa), hơn 100km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa).

Thời điểm này, trên sông Vàm Cỏ Tây, từ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa trở lên và trên sông Vàm Cỏ Đông, từ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa và xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ có khả năng lấy nước vào lúc triều thấp; riêng khu vực lân cận cầu Nổi (sông Vàm Cỏ), Tân An, Bến Lức không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết