Tiếng Việt | English

05/08/2015 - 16:00

Long An: Thủ Thừa - Đoàn kết là nhân tố thắng lợi

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, Thủ Thừa đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Lê Tấn Dũng về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Công trình điểm về giao thông Thủ Thừa - Bình Thành

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủ Thừa đã đạt trong nhiệm kỳ qua?

Bí thư Huyện ủy-Lê Tấn Dũng: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt 20/23 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, huyện huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Hiện nay, huyện có 4 khu công nghiệp tiềm năng, trong đó Khu công nghiệp - dân cư Việt Phát diện tích 1.838ha (xã Tân Lập) đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và xúc tiến thủ tục tiếp nhận dự án sản xuất; Khu công nghệ Môi trường xanh diện tích 1.760ha (xã Tân Lập) đang triển khai xây dựng cầu, đường kết nối với Quốc lộ N2; Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa diện tích 188ha đã hoàn thành việc đo đạc; Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình diện tích 117,67ha (xã Nhị Thành) đã thu hút một số dự án sản xuất và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại.

Lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được tập trung đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng và bền vững. Trong đó, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng an toàn, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, xây dựng “cánh đồng lớn” với 125ha tại xã Long Thuận, có 86 hộ tham gia và mô hình GlobalGAP 19,9ha tại xã Mỹ Lạc, với 14 hộ tham gia. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp cũng được quan tâm hỗ trợ. Toàn huyện đã hình thành 250 tổ hợp tác, thành lập mới 4 hợp tác xã dịch vụ, nâng tổng số lên 10 hợp tác xã, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Đến nay, 2 xã Nhị Thành và Bình Thạnh đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã Mỹ Lạc đang đề nghị tỉnh thẩm định để công nhận.

PV: Là địa bàn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, những năm qua, Thủ Thừa đã tận dụng thế mạnh này như thế nào thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy-Lê Tấn Dũng: Từ đầu nhiệm kỳ, Huyện uỷ tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi về giải phóng mặt bằng, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; làm cầu nối giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; quan tâm đào tạo nghề cho lao động; từng bước giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc xung quanh khu công nghiệp, những phát sinh giữa doanh nghiệp và người dân địa phương. Qua đó, hình thành 4 khu công nghiệp với trên 3.900ha, tạo tiền đề quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa huyện nhà.

PV: Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng đạt nhiều kết quả, xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm?

Bí thư Huyện ủy-Lê Tấn Dũng: 5 năm qua, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, huyện đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; ban hành đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 32 tổ chức cơ sở Đảng (23 Đảng bộ cơ sở và 9 chi bộ cơ sở) trực thuộc Huyện uỷ, giảm 12 tổ chức cơ sở Đảng so với đầu nhiệm kỳ. Do đó, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng nâng lên.

Từ thực tiễn, huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm: Tăng cường phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trước hết là trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và đề ra các giải pháp phù hợp, có phân công phân nhiệm rõ ràng, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao.

Các cá nhân, tập thể được biểu dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PV: Trước thềm Đại hội, xin đồng chí thông tin thêm về việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2015-2020?

Bí thư Huyện ủy-Lê Tấn Dũng: Phát huy thành công trong chỉ đạo đại hội cơ sở, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XI của Đảng bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng hướng dẫn của cấp trên. Theo đó, huyện lập danh sách nhân sự có số dư và cơ cấu hợp lý, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và mục tiêu nâng cao chất lượng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước khi đề cử với Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ này được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, công tâm, khách quan, công khai, dân chủ. Tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là tập thể đoàn kết thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mạnh dạn trong đổi mới tư duy, sáng tạo, có trình độ năng lực tham gia lãnh đạo chung nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

PV: Xin cảm ơn đồng chí và chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp!

PHÓNG VIÊN

Chia sẻ bài viết