Tiếng Việt | English

31/10/2021 - 17:01

Long An và TP.Hồ Chí Minh khảo sát du lịch trong tỉnh

Ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh - Phan Thị Thắng dẫn đầu đoàn khảo sát các địa điểm du lịch nổi bật trong tỉnh Long An: Làng cổ Phước Lộc Thọ, Khu du lịch Cánh đồng bất tận, Khu du lịch Làng nổi Tân Lập,...

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út dẫn đầu đoàn khảo sát các địa điểm du lịch nổi bật trong tỉnh Long An

Chuyến đi có sự tham gia của nhiều công ty lữ hành, công ty du lịch đến từ TP.Hồ Chí Minh: Bến Thành Tourist, TST tourist, Fiditour, Lửa Việt, Exotic Việt Nam, Hòa Bình Việt Nam,...

Chuyến khảo sát đã giới thiệu cùng đoàn các điểm đến đặc trưng, những dịch vụ cung ứng du lịch tại Long An mở đón du khách trong tháng 11, 12 năm 2021 và năm 2022, hướng đến phát triển các Chương trình du lịch liên kết TP.Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long trên tuyến “Sắc màu vùng biên”.

Ngành du lịch Long An đang có nhiều nỗ lực xây dựng tuyến, điểm an toàn liên vùng với thông điệp “Du lịch an toàn”, “An toàn trong từng trải nghiệm”, “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Đây là một trong những hoạt động nhằm khôi phục du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 cũng như kết nối, thúc đẩy khách du lịch nội địa tham quan, khám phá cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Long An với lợi thế gần TP.Hồ Chí Minh và có thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch nông thôn sẽ có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến được quan tâm sau đại dịch. Ngành du lịch Long An đang có nhiều nỗ lực xây dựng tuyến, điểm an toàn liên vùng với thông điệp “Du lịch an toàn”, “An toàn trong từng trải nghiệm”, “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết