Tiếng Việt | English

27/08/2022 - 18:20

Long An xếp thứ 4 toàn đoàn tại giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia

Với 3 Huy chương vàng (HCV) giành được, đoàn Long An xuất sắc xếp thứ 4 toàn đoàn tại giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2022.

Ngày 27/8, giải Vô địch Điền kinh trẻ Quốc gia năm 2022 chính thức bế mạc sau gần 1 tuần tranh tài sôi nổi.

Theo đó, đoàn Hà Nội xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 11 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ; xếp thứ 2 là đoàn Quân đội với 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ; xếp vị trí thứ 3 là đoàn Thanh Hóa với 3 HCV, 2 HCĐ.

Thanh Sang giành cú đúp HCV tại cự ly 800m và 1.500m

Trong khi đó, dù chỉ với 8 VĐV tham dự nhưng đoàn Long An xuất sắc mang về 3 HCV để đứng thứ 4 toàn đoàn. Đóng góp vào thành tích của đoàn Long An, VĐV Nguyễn Thanh Sang thi đấu vô cùng ấn tượng với cú đúp HCV ở cự ly 800m và 1.500m. Bên cạnh đó, VĐV Trần Thị Nhi Yến cũng xuất sắc mang về tấm HCV ở cự ly 200m nữ.

Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, dành cho các VĐV điền kinh trẻ dưới 20 tuổi, nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV điền kinh trẻ tại các địa phương, ngành. Giải đấu do Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp tổ chức.

Nhi Yến giành HCV và là một trong những phát hiện mới của điền kinh Long An

Giải đấu năm nay thu hút 414 VĐV của 51 đoàn trên cả nước tham dự, tranh tài 48 bộ huy chương, ở các cự ly nam, nữ.

Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia 2022 được tổ chức nhằm tuyển chọn vận động viên xuất sắc, bổ sung vào tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển điền kinh quốc gia, chuẩn bị lực lượng cho việc tham dự SEA Games 32 năm 2023 được tổ chức tại Campuchia.

Một trong những điểm sáng của đoàn Long An tại giải lần này là thành tích thi đấu của VĐV Nguyễn Thanh Sang rất tốt khi vượt qua thành tích của VĐV người Thái Lan từng giành HCV cự ly 800m tại SEA Games 31./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết