Tiếng Việt | English

11/06/2020 - 15:44

Long Hậu: Bảo đảm an ninh, trật tự các khu lưu trú, nhà trọ công nhân

Khu công nghiệp Long Hậu đóng trên địa bàn xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với nhiều công ty, xí nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Kéo theo đó là nhà trọ cho công nhân thuê mọc lên ngày càng nhiều khiến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các mô hình tự quản nhà trọ CN được thành lập, góp phần giữ vững ổn định ANTT tại khu nhà trọ trên địa bàn.

Công an xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc phát tờ rơi, tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn
Công an xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc phát tờ rơi, tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn

Xã Long Hậu có gần 400 nhà trọ với gần 11.000 CN tạm trú thuê trọ. Việc phát triển dịch vụ cho thuê phòng trọ không chỉ mang lại thu nhập cho nhiều chủ nhà trọ mà còn giải quyết bài toán về nhà ở cho CN, lao động đến từ các nơi khác. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người thuê trọ để trộm, cắp tài sản, gây mất ANTT. Nguyên nhân chính là do số lượng người thuê trọ lớn, trong khi các chủ nhà trọ chưa nắm rõ quy định pháp luật về cư trú.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc - Trần Kim Tuyền cho biết: “Để hạn chế tình trạng trên, Công an xã tham mưu chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn bảo đảm ANTT. Theo đó, lực lượng công an chủ động phối hợp chủ nhà trọ hướng dẫn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, đăng ký kinh doanh cho thuê nhà trọ, thủ tục kê khai tạm trú cho người thuê trọ; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin, nhận dạng về đối tượng nghi vấn thường xuyên lui tới khu nhà trọ nhằm thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo,...”.

Hiện nay, trên địa bàn xã Long Hậu có 3 câu lạc bộ nhà trọ an toàn bảo đảm ANTT. Khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Sang, ở ấp 3, có 8 phòng với 16 người thuê trọ. “Từ khi đăng ký kinh doanh phòng trọ đến nay, tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về việc đăng ký và quản lý cư trú, lắp đặt 3 camera an ninh bảo đảm an toàn cho người thuê trọ, tránh tình trạng trộm, cắp xảy ra. Đồng thời, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường xung quanh” - ông Nguyễn Văn Sang chia sẻ.

Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc vừa ra mắt Tổ nhà trọ công nhân tự quản (CNTQ) tại khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Sang và tuyên truyền pháp luật cho CN, lao động. Theo đó, Tổ nhà trọ CNTQ sẽ giúp chủ nhà, CN cùng gắn kết với nhau trong cuộc sống, đấu tranh, tố giác tội phạm và nâng cao hiểu biết pháp luật.

Toàn xã hiện có 5 tổ nhà trọ CNTQ. Hàng tháng, đại diện tổ nhà trọ CNTQ tham gia họp tổ dân cư trên địa bàn cư trú để phản ánh tình hình trật tự, xã hội khu nhà trọ để chính quyền địa phương nắm; đồng thời, thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các thành viên, CN các khu nhà trọ biết cùng nhau thực hiện.

Thông tin từ Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc, qua thời gian triển khai, thực hiện các mô hình tự quản về ANTT tại khu nhà trọ CN, tình hình ANTT tại các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú ổn định, tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Tinh thần cảnh giác của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm ANTT, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc thành lập các mô hình tự quản về ANTT tại khu nhà trọ công nhân góp phần phối hợp Công đoàn cơ sở, công an khu vực và công an xã tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm tuyên truyền về tình hình ANTT, phòng, chống tội phạm, ma túy trong khu công nghiệp, tư vấn pháp luật cho công nhân và người lao động./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết