Tiếng Việt | English

17/02/2025 - 10:45

'Miễn giúp được người là vui'

Nhà lương y Nguyễn Văn Sơn nằm ở một vùng quê yên bình thuộc ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Gần 40 năm trước, khi quyết định theo nghề y, ông tâm niệm quyết mang tài sức giúp đời. Ông ý thức rằng, người hành nghề y phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện cả tâm lẫn tài bởi sức khỏe, mạng sống con người là vô cùng quý trọng, không thể xuề xòa, cẩu thả.

Nhà riêng của lương y Nguyễn Văn Sơn (ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) trồng một số cây thuốc để phục vụ công tác thiện nguyện

Sau khi ra trường, ông Sơn công tác nhiều nơi như Trạm Y tế xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa), Trạm Y tế xã Nhựt Chánh, Trạm Y tế xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức). Trong điều kiện đất nước còn khó khăn, cơ sở vật chất, thuốc men còn hạn chế nhưng ông và các đồng nghiệp không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vợ ông cũng theo nghề y, ông nói đó là điều đáng quý và may mắn vì nhờ vậy mà vợ chồng dễ hiểu và cảm thông, ăn đời ở kiếp với nhau.

Về hưu, ông Sơn được Chủ tịch Hội Đông y huyện Bến Lức - Phạm Thanh Nhã giới thiệu vào Tổ Đông y xã Thạnh Đức. Hiện tại, Tổ Đông y này đặt tạm tại Nhà văn hóa xã.

Thứ bảy hàng tuần, ông cùng các thành viên tổ chức khám, bốc thuốc miễn phí cho người dân, mỗi lần có từ 25-30 bệnh nhân. Hỗ trợ ông là những cô giáo về hưu. Dù không có lương nhưng họ luôn vui vẻ, nhiệt huyết.

Trong quá trình làm việc, ông Sơn không ngừng trau dồi thêm kiến thức chuyên môn. Ông thường tham gia các khóa học tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM, học từ đồng nghiệp, sách, báo.

Hiện tại, mạng xã hội có nhiều thông tin, kiến thức y học chưa được kiểm chứng nhưng nhờ được đào tạo bài bản nên ông biết cách phân biệt, chắt lọc để ứng dụng phù hợp.

Ngoài ra, ông còn nghiên cứu về công nghệ, máy tính để thích ứng với chuyển đổi số và phục vụ công việc chuyên môn. Hiện tại, ông là Chủ tịch Hội Đông y xã Thạnh Đức, Phó Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Thạnh Đức.

“Khi làm công tác xã hội, tôi xác định nghề này không thể làm giàu, chỉ cần giúp được người là tôi vui. Tôi mong sau này Tổ Đông y xã Thạnh Đức có được địa điểm riêng để làm việc thuận tiện hơn” - lương y Nguyễn Văn Sơn chia sẻ./.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết