Tiếng Việt | English

25/02/2024 - 09:31

'Mỗi tuần một địa chỉ' giúp dân

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực từ mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Hình ảnh những người lính BP gần gũi, thân thiện, thường xuyên bám địa bàn để giúp dân góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn

Lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa

Nhằm sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, năm 2017, CBCS Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ. Theo đó, cứ vào thứ bảy hàng tuần, Đồn cử CBCS đến giúp đỡ, sửa chữa nhà cửa, phát quang bụi rậm ven đường giao thông nông thôn,... trên địa bàn 2 xã: Thái Bình Trung và Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng). Đối tượng được giúp đỡ là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, hoàn cảnh neo đơn,...

Qua thời gian thực hiện, mô hình mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, gắn kết tình nghĩa quân - dân nơi biên giới. Đây thực sự là một mô hình có ý nghĩa, giúp người dân nghèo, neo đơn, gia đình chính sách,... ở vùng biên giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất. Từ những hiệu quả mang lại, mô hình Mỗi tuần một địa chỉ của ĐBP Long Khốt được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá cao, nhân rộng thực hiện ở 100% đơn vị trên địa bàn.

Nhằm triển khai hiệu quả mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, thời gian qua, ĐBP Bình Thạnh (xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCS tham gia thực hiện. Trung bình mỗi tuần, Đồn giúp đỡ 2 địa chỉ.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Hoàng Đình Ngọc - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng ĐBP Bình Thạnh, vẫn còn nhớ như in lần hỗ trợ gia đình ông Đặng Văn Hồng (ấp Chuối Tây, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa) bị giông lốc làm sập nhà hoàn toàn. Gia đình ông Hồng thuộc diện khó khăn của xã. Khi hay tin báo, Đồn lập tức cử 1 tổ hỗ trợ gia đình ông Hồng khắc phục sự cố. Nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, gia đình ông Hồng rất xúc động và cảm ơn các CBCS ĐBP Bình Thạnh.

Giúp dân sửa chữa nhà ở là một trong những hoạt động nổi bật của mô hình Mỗi tuần một địa chỉ của các đồn biên phòng

Ngoài hỗ trợ ngày công sửa chữa nhà ở cho người dân, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, ĐBP Bình Thạnh còn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân biên giới. Riêng năm 2023, ĐBP Bình Thạnh vận động mạnh thường quân xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn ấp Sậy Giăng với kinh phí 250 triệu đồng nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại và giao thương hàng hóa.

Chiến sĩ Phan Hoàng Phát - Đội Vũ trang ĐBP Bình Thạnh, chia sẻ: “Tôi rất vui vì có thể góp một phần công sức để giúp đỡ người dân. Đây là việc làm thiết thực nên ai nấy đều rất hăng hái, nhiệt tình tham gia, không ngại khó, ngại khổ”.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trong 5 năm qua (2019-2023), có hơn 5.560 lượt CBCS BĐBP tỉnh tham gia giúp đỡ hơn 700 địa chỉ; sửa chữa, nâng cấp hơn 33km đường giao thông nông thôn; trồng hơn 13.000 cây xanh; dọn vệ sinh bia tưởng niệm liệt sĩ với hơn 130 lượt; trích hơn 6 tấn gạo từ mô hình Hũ gạo tình thương của cơ quan, đơn vị để tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân.
Cùng với đó là nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, cầu giao thông nông thôn; thu hoạch lúa chạy lũ; gia cố đê bao; chỉnh trang, sửa chữa trường lớp; khắc phục hậu quả thiên tai;...

Việc tốt vì dân

Cứ đều đặn thứ bảy hàng tuần, người dân khu vực biên giới xã Thuận Bình, Tân Hiệp (huyện Thạnh Hóa) lại thấy CBCS ĐBP Thuận Bình đến các hộ nghèo, gia đình chính sách để giúp đỡ, sửa chữa nhà cửa hay dọn vệ sinh sân vườn, phát quang đường giao thông liên ấp, liên xã.

Đại úy Nguyễn Thiết Tân - Chính trị viên phó ĐBP Thuận Bình, cho biết: “Hàng tuần, Chi đoàn ĐBP Thuận Bình phối hợp Đoàn Thanh niên địa phương khảo sát thực tế từng hộ dân cần giúp đỡ, chủ yếu là những gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn rồi đến thứ bảy lại huy động anh em đến tận nơi để giúp đỡ. Có những trường hợp giúp đỡ trong 1-2 ngày nhưng cũng có nhiều trường hợp giúp đỡ xuyên suốt cho đến khi nào hoàn thành công việc”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh dọn vệ sinh tại bia tưởng niệm liệt sĩ

Trung bình mỗi năm, có trên 40 địa chỉ được giúp đỡ. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, ĐBP Thuận Bình hỗ trợ xây dựng 26 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, trong đó, có bà Nguyễn Thị Đẹp (ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa). Gia đình bà Đẹp thuộc diện đặc biệt khó khăn, không đất sản xuất. Những năm qua, bà sống với người cháu trong căn nhà lá xập xệ.

Thấu hiểu những khó khăn của bà, CBCS ĐBP Thuận Bình đóng góp ngày công hỗ trợ xây dựng nhà tình thương để giúp bà ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên. Trong căn nhà mới được xây dựng, bà Đẹp bày tỏ sự xúc động và cho biết ước mơ có căn nhà kiên cố che nắng, che mưa của bà đã thành sự thật. Từ nay, bà không còn lo lắng mỗi khi mưa giông, gió lớn.

Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang, những người lính BP hôm nay tiếp tục "bám đất, bám dân", bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó là nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực từ mô hình Mỗi tuần một địa chỉ đã giúp người dân vơi bớt khó khăn, chăm lo lao động, sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, ngày càng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết