Tiếng Việt | English

01/10/2024 - 17:30

MTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc - Võ Quốc Thanh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2023

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc - Võ Quốc Thanh, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động và PTTĐ yêu nước, thời gian qua, MTTQ Việt Nam huyện phát động nhiều phong trào như Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; Chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM); Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình được MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện triển khai có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như xây dựng khu dân cư Sáng, xanh, sạch, đẹp; Tuyến đường hoa; Giảm nghèo bền vững; Mỗi Ngày hội Đại đoàn kết một công trình thi đua; Hỗ trợ người nghèo, người bị tai nạn giao thông nặng vươn lên trong cuộc sống; 4 tự quản ở khu dân cư; Sóng và máy tính cho em;...

Đặc biệt, huyện thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động gắn với PTTĐ Long An chung sức XDNTM đạt nhiều kết quả. Qua đó, 100% xã đạt chuẩn NTM và thị trấn Cần Giuộc đạt chuẩn đô thị loại IV. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 0,67%; dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh;...

Đường Đình Chánh Thôn, có điểm đầu là ấp Thuận Đông, điểm cuối là ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành mùa này rực rỡ sắc hoa. Công trình tuyến đường hoa khu dân cư đường Đình Chánh Thôn dài 570m, được trồng 1.500 cây ngũ sắc, gắn đèn năng lượng mặt trời. Đây là công trình được UBMTTQ Việt Nam xã thực hiện, trong đó người dân góp công, hiến đất cùng xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Chính (ấp Thuận Đông) chia sẻ, gia đình ông rất vui mừng khi tuyến đường được mở rộng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại mà vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn trước đây. “Gia đình tôi từ trước đến nay sống bằng nghề làm ruộng, vì vậy đất đai rất quý giá. Thế nhưng, khi được UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể vận động, gia đình tôi tình nguyện hiến hơn 100m2 để mở rộng tuyến đường. Trước đây, đường trải đá xanh, nhỏ, hẹp nên lưu thông gặp nhiều khó khăn. Giờ con đường rộng rãi ai nấy đều vui mừng. Gia đình tôi cùng mọi người tham gia chăm sóc hoa trên tuyến đường này” - ông Chính nói.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gặp khó khăn về nhà ở

Hưởng ứng PTTĐ "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì cùng các tổ chức thành viên phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Giai đoạn 2019-2024, đã vận động được tổng kinh phí hơn 15 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo; tặng 1.400 máy tính từ mô hình Sóng và máy tính cho em; tặng 700 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn;...

Đồng thời, huyện vận động xây dựng 388 căn nhà Đại đoàn kết, tình thương, tình bạn với tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhận hỗ trợ, giúp đỡ 296 hộ nghèo, cận nghèo, giúp 238 hộ thoát nghèo giai đoạn 2019-2024,…

Thông qua các PTTĐ sôi nổi, UBMTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt vai trò trong việc vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với những thành tích trên, trong năm 2022, 2023, UBMTTQ Việt Nam huyện được tặng cờ thi đua của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết