Tiếng Việt | English

17/05/2019 - 15:41

Năm 2020 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đấu tranh thành công 3 vụ ma túy lớn

Năm 2020, mặc dù dịch Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp nhưng bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã đấu tranh thành công 3 vụ án ma túy lớn, kịp thời bắt giữ và xử lý 26 vụ xuất nhập cảnh trái phép và bắt được 26 vụ buôn lậu.

Đấu tranh thành công 3 vụ ma túy lớn

 

 

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Năm 2020, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đã tập trung làm tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo toàn thể CBCS chủ động bám sát các quy định, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân. Tập trung công tác phòng chống dịch Covid - 19, triển khai thực hiện quyết liệt ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh với tội phạm buôn lậu, ma tuý.

Kết quả, trong năm 2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đã đấu tranh thành công 3 vụ án ma túy bắt giữ 5 đối tượng, tang vật thu giữ 44,126kg ma túy, 5993 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng quân dụng và 40 viên đạn. Lực lượng biên phòng kịp thời bắt giữ và xử lý 25 vụ/131 đối người xuất nhập cảnh trái phép; bắt 26 vụ buôn lậu, thu giữ 19.590 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 35.000 khẩu trang y tế, 38 con heo, 150 kg đường cát, 20 chai rượu ngoại, 24 chiếc mô tô hai bánh và một số tang vật khác; phát hiện xử lý vi phạm hành chính 09 vụ/25 đối tượng, phạt tiền 39.500.000 đồng.

Năm 2020 bắt 26 vụ buôn lậu thu giữ 19.590 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

 

 

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp còn phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng; tặng 1.200 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên biên giới, tặng bánh trung thu cho các em học sinh nghèo; tặng 6.100 chiếc khẩu trang y tế, 20 lít dung dịch khử khuẩn phòng chống dịch Covid - 19 cho hai xã biên giới và các trường học trên địa bàn; cử CBCS tham gia 260 ngày công lao động giúp dân, phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đã làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng, thường xuyên trao đổi tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch Covid - 19 với chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia đối diện. Đơn vị đã hỗ trợ Đồn Công an xuất nhập cảnh Pray Vo, Campuchia 400 thùng mì tôm, 4.000 khẩu trang y tế, 50 chai nước rửa tay sát khuẩn khô, 20 lít dung dịch khử khuẩn và một số vật chất khác phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.../.

                                                                           Văn Đát - Nguyễn Nam

Chia sẻ bài viết