Tiếng Việt | English

12/01/2023 - 09:41

Ngăn chặn pháo lậu tuồn qua biên giới

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua tuyến biên giới của tỉnh phức tạp hơn. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng triển khai lực lượng và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn pháo lậu tuồn qua biên giới vào nội địa để đưa đi tiêu thụ.

Long An có đường biên giới giáp Campuchia dài hơn 134km. Lợi dụng đặc điểm đồng bằng, nhiều đường mòn, lối mở, việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn nên các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa hàng hóa từ biên kia biên giới vào nội địa để tiêu thụ, nhất là pháo nổ vào thời điểm gần Tết Nguyên đán.

Tuồn pháo lậu qua biên giới, nhiều đối tượng bị bắt giữ

Công tác phòng, chống tội phạm, trong đó có phòng ngừa buôn bán, vận chuyển pháo qua biên giới thời điểm cuối năm, trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã và đang được các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện. Thời gian gần đây, bộ đội biên phòng (BĐBP) và công an phát hiện, bắt nhiều vụ việc vận chuyển pháo nổ ngay tại địa bàn biên giới và nội địa.

Tang vật pháo nổ trong một vụ buôn lậu bị cơ quan chức năng thu giữ

Đơn cử, nửa đêm ngày 22/11/2022, Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng phối hợp Tổ công tác, Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, phát hiện 2 vụ buôn lậu pháo nổ. Theo đó, tại khu vực kênh T1, lực lượng chức năng phát hiện 1 xuồng máy composite đang đậu sát bờ kênh, không người trông coi, trên xuồng có nhiều thùng carton chứa 313kg pháo. Còn tại khu vực đường liên ấp thuộc ấp Tre 1, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe du lịch loại 16 chỗ, đã tháo hết ghế, trong khoang hành khách có nhiều thùng carton chứa 1.426kg pháo.

Không lâu sau đó, tối ngày 05/12/2022, tại khu vực mốc 230/7 thuộc ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, cách đường biên giới khoảng 100m, lực lượng mật phục phát hiện 3 đối tượng đang mang vác hàng hóa từ phía Campuchia qua tập kết bên Việt Nam nên triển khai đội hình mật phục, áp sát vị trí các đối tượng đang tập kết hàng hóa. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Lực lượng mật phục truy đuổi và khống chế, bắt giữ 1 đối tượng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Hồ Văn Thiện (SN 1979, ngụ ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng), được 2 đối tượng tên Nguyễn Văn Thắng (tên thường gọi là Thực) và Lưu Văn Trường, cùng ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, rủ vận chuyển thuê số hàng trên từ Campuchia về Việt Nam cho một người ở huyện Tân Hưng với tiền công 200.000 đồng/gói hàng. Trong khi mang vác các bao hàng trên thì bị lực lượng BP phát hiện, bắt giữ. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng mật phục thu giữ tang vật: 25 bao hàng chứa các loại pháo, tổng khối lượng 837kg. Qua điều tra, xác minh, cả 3 đối tượng đều khai nhận tham gia vận chuyển số pháo nêu trên.

Với thành tích trên, gần đây, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh - Phạm Đức Chinh đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu cho tập thể ĐBP Sông Trăng và Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ông Phạm Đức Chinh cũng nhấn mạnh: “Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống buôn lậu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân an tâm vui xuân, đón Tết Cổ truyền của dân tộc”.

Ngoài đoạn biên giới qua địa bàn huyện Tân Hưng, thời gian gần đây, tại địa bàn biên giới của huyện Đức Huệ, lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ buôn lậu pháo. Theo Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), đêm ngày 09/01/2023, tại ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Tổ phá án do Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh phối hợp ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt đối tượng Hồ Trọng Hữu (25 tuổi, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) khi đang điều khiển xe môtô vận chuyển 28kg pháo nổ. Qua làm việc, Hữu khai nhận, nhận số pháo trên từ một người tên Phonl (người Campuchia) tại biên giới Việt Nam - Campuchia, sau đó vận chuyển về xã Mỹ Thạnh Bắc giao cho đối tượng tên Hiệp (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) với tiền công 1 triệu đồng/thùng. Ngoài ra, Hữu còn khai nhận, từ tháng 12/2022 đến khi bị bắt, đã vận chuyển cho Hiệp 10 lần, mỗi lần từ 25-30kg pháo.

Trong nội địa, công an bắt nhiều vụ buôn lậu pháo nổ

Cùng với BĐBP, để chủ động phòng, chống các loại tội phạm, trong đó, có tội phạm mua bán, vận chuyển pháo nổ, công an trong tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Gần đây, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ một số vụ buôn lậu pháo nổ trong nội địa. Tại huyện Bến Lức, chiều ngày 08/01/2023, tại ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, Công an huyện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện đối tượng Trương Minh Hoàng (20 tuổi, ngụ xã Long Hiệp) đang điều khiển xe môtô vận chuyển 2 bịch pháo nổ. Làm việc với cơ quan công an, Hoàng khai đã sử dụng tài khoản Facebook để rao bán các loại pháo, khi đang đi giao hàng cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ; đồng thời, qua đấu tranh, Hoàng tự nguyện giao nộp thêm 2 bịch pháo.

Một đối tượng bị bộ đội biên phòng bắt giữ về hành vi vận chuyển pháo lậu

Còn tại huyện Đức Hòa, chiều ngày 28/12/2022, Công an xã Đức Hòa Hạ bắt đối tượng Lê Quí Phát (23 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ) đang vận chuyển 12kg pháo nổ. Cũng trong ngày, Công an xã An Ninh Tây bắt giữ đối tượng Dương Quốc Nam (29 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ) đang vận chuyển 2kg pháo nổ.

“Từ tháng 12/2022 đến nay, trên địa bàn huyện, lực lượng công an bắt 9 vụ vận chuyển, sử dụng pháo, thu giữ tang vật: Gần 20kg pháo nổ, 36kg pháo hoa, 6 xe môtô, 10 đối tượng vận chuyển; đã khởi tố 1 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 9 đối tượng, số tiền 27 triệu đồng” - Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), bên cạnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, nắm chắc tình hình, diễn biến trên địa bàn, đơn vị tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho người dân hiểu về các nguy cơ, tác hại của pháo nổ ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự, kinh tế, đời sống xã hội.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Sơn, cùng với đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn lậu pháo nổ, Công an huyện tăng cường phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống đốt pháo tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân./.

Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40kg đến dưới 120kg sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm với hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên.

Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120kg trở lên sẽ bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm; phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên.

Đặc biệt, các hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ gây ra bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết