Tiếng Việt | English

02/10/2019 - 10:02

Ngoại trưởng Cuba lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ

Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ không quay trở lại như thời kỳ trước cột mốc tháng 12/2014.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 01/10, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định ông tin rằng những cải thiện trong mối quan hệ Cuba-Mỹ là không thể đảo ngược, bất chấp những chính sách cấm vận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump chống lại đảo quốc Caribe này.

Trả lời hãng tin AP, Ngoại trưởng Rodriguez nhấn mạnh, xu thế lịch sử là không thể đảo ngược.

Ông cho biết thêm, mặc dù chính quyền hiện tại của Mỹ đã cắt bỏ hầu hết các mối liên hệ với Cuba và đang nỗ lực gây sức ép đối với La Habana bằng cách ngăn cản vận chuyển dầu tới nước này, song những tiến bộ đã đạt được trong mối quan hệ song phương dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa bị xóa bỏ.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ không quay trở lại như thời kỳ trước cột mốc tháng 12/2014, khi ông Obama và cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết