Tiếng Việt | English

29/04/2020 - 21:15

Người bán vé số vui mừng khi được bán vé số trở lại

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động xổ số kiến thiết nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19, ngày 29/4, xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam chính thức quay số mở thưởng trở lại làm nhiều người bán vé số dạo phấn khởi, bởi đây là “cần câu cơm” giúp họ trang trải cuộc sống.

Vé số được bán trở lại

Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam thống nhất quay số mở thưởng từ ngày 29/4. Tuy ngày 29/4 mới bắt đầu quay số mở thưởng, nhưng từ ngày 28/4 vé số chính thức được phát hành và bán trở lại trước một ngày.

Ngay khi có thông tin vé số bán trở lại, người bán vé số dạo rất mừng, đồng thời bắt tay vào công việc ngay chiều 28/4.

Bà Võ Thị Xiếu, ngụ phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An chia sẻ: “Nay vé số được bán trở lại, tôi rất mừng. Khi dừng bán vé số, tôi rất hoang mang không biết tiền đâu nuôi gia đình, tôi bị khuyết tật, chị gái bị ung thư, hai chị em nương tựa nhau sống. Những ngày qua, hai chị em tôi sống nhờ tình thương, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và Nhà nước hỗ trợ 750 ngàn đồng”.

Bà Xiếu vui mừng khi vé số được bán trở lại

Gắn bó với công việc bán vé số mấy chục năm qua, chính nhờ công việc này giúp ông Nguyễn Tấn Sang (ngụ phường 3, TP. Tân An) có tiền gởi về quê chăm lo cho mẹ già ở Tiền Giang. Khi ngừng bán vé số, ông Sang rất lo lắng, vì không có tiền gửi về quê, rồi tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Biết được hoàn cảnh khó khăn, chủ nhà trọ giảm 50%, đồng thời còn liên hệ nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho ông Sang trong suốt thời gian vé số tạm ngưng hoạt động.

Ông Sang trải lòng: “Cầm vé số trên tay đi bán mà tôi vui quá, vì có việc làm lại. Tôi cố gắng đi bán thật sớm để có tiền gởi về quê lo cho mẹ già. Ngày đầu bán trở lại rất nhiều người mua ủng hộ. Hôm nay tôi bán trên 300 tờ, lời cũng vài trăm ngàn đồng”.

Dịch vụ xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam đã hoạt động trở lại làm người bán vé số dạo được trở về với công việc buôn bán, có thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, người bán vé số dạo phải chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng./.

Minh Thư

Chia sẻ bài viết