Tiếng Việt | English

24/12/2022 - 10:30

Người đoạt giải nhì Hội thi Pháp luật toàn quốc về Dân quân tự vệ

Giành thành tích cao trong hội thi các cấp, thí sinh Nguyễn Thái Bình - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường 1, Ban CHQS TP.Tân An, vinh dự được Quân khu 7 chọn tham gia Hội thi Pháp luật toàn quốc về Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2022. Với kiến thức vững vàng, tư duy và sự sáng tạo, thí sinh Nguyễn Thái Bình vinh dự đoạt giải Nhì trong hội thi.

Chỉ huy trưởng Nguyễn Thái Bình quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong Ban Chỉ huy Quân sự phường 1

Trong hội thi, thí sinh là chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã thi nội dung xây dựng và bảo vệ Kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025 của cấp xã. Theo nội dung thi do Ban Tổ chức đề ra, thí sinh Nguyễn Thái Bình đã làm sáng rõ, có số liệu cụ thể, chi tiết, vận dụng linh hoạt những kiến thức thực tế vào phần thi nhận thức Luật DQTV, báo cáo tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân và trả lời vấn đáp khái quát được bố cục, nội dung, thời gian quy định. Trong các phần thi này, anh đạt điểm tuyệt đối. Riêng nội dung thi bắn súng K54 bài 1c, xạ thủ Nguyễn Thái Bình bình tĩnh, tự tin ngắm bắn trúng mục tiêu, đạt điểm cao, nằm trong số 7,3% thí sinh đạt bắn giỏi.

Để đạt kết quả đó, bên cạnh kiến thức chuyên môn, Chỉ huy trưởng Nguyễn Thái Bình chủ động, tích cực xây dựng nội dung, ôn luyện thuần thục giáo án và rèn tác phong thuyết trình. Anh Nguyễn Thái Bình chia sẻ: Lần đầu tiên tham dự Hội thi Pháp luật toàn quốc về DQTV, tôi cảm thấy vinh dự. Hội thi là dịp để bản thân được trao đổi, tích lũy kinh nghiệm về những cách làm hay, mô hình mới trong tổ chức xây dựng lực lượng và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV để khi trở về địa phương sẽ áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương, đưa Luật DQTV vào cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Tấn Long - Chính trị viên Ban CHQS TP.Tân An, nhận định: Bên cạnh đạt thành tích cao tại hội thi, trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 1, đồng chí Nguyễn Thái Bình còn tham mưu, đề ra nhiều biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang phường, tăng cường tiềm lực quốc phòng của địa phương; củng cố và đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Năm 2022, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 1 vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua Quyết thắng./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết