Tiếng Việt | English

28/12/2022 - 09:28

Nhà truyền thống Tiểu đoàn 504 - Nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Nhà truyền thống Tiểu đoàn 504 được xây dựng trong khuôn viên Khu di tích Gò Ông Lẹt (ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), vừa được khánh thành. Đây là nơi lưu giữ những dấu tích, chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 504 - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tiểu đoàn 504 được thành lập từ đầu năm 1957 với phiên hiệu Tiểu đoàn 504 Kiến Tường, có chức năng vừa tổ chức xây dựng, rèn luyện, vừa công tác và chiến đấu trên địa bàn ác liệt, gian khó của vùng Đồng Tháp Mười. Ngày 24/12/1967, Tiểu đoàn 504 chính thức được tổ chức như một tiểu đoàn chủ lực với 3 đại đội bộ binh, 1 đại đội trợ chiến và các phân đội trinh sát, thông tin.

Nhà truyền thống Tiểu đoàn 504 là nơi giáo dục truyền thống cách mạng

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, CBCS của Tiểu đoàn tham gia nhiều trận đánh, lập nhiều chiến công ở Kiến Tường, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ hành lang chiến lược từ biên giới đến vùng trọng điểm Khu 8. Trong đó, phải kể đến những trận đánh trở thành niềm tự hào của CBCS Tiểu đoàn như Gò Gòn; Dương Văn Dương 1, 2, 3; kinh Bảy Ngàn; kinh Bùi Củ, Măng Đa, gò Ông Lẹt; đánh tàu ở Tuyên Bình; đánh đồn Giồng Dung, kinh Chuối, Tầm Đuông, Sông Trăng, Tam Hiệp; trận lấy đồn An Đông, Ma Reng, Xẻo Sắn, Kinh 12, Ông Tồn, Cá Đội 1, 2, 3, Bình Châu 1, 2, 3, Bắc Chang 1, 2, Cả Cát, Cả Sậy, Nhà thờ Lá, Lò đường. Đặc biệt, có các trận đánh phục kích như trận Gò Dưa, kinh Nguyễn Văn Trỗi, trận đánh tàu trên sông Vàm Cỏ Tây, kinh 12, trận đánh thuyền bay của địch ở Bình Hòa, Bình Phong Thạnh.

Với những chiến công vang dội, Tiểu đoàn 504 phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm, quyết chiến, quyết thắng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững hành lang chiến lược của Khu 8 và miền, giữ vững thành quả cách mạng, bảo vệ, xây dựng cơ sở cách mạng và ruộng đất cho người dân, là lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân trên địa bàn trọng điểm bình định của địch ở Đồng Tháp Mười.

Trong quá trình lao động, học tập và chiến đấu, Tiểu đoàn 504 giữ vững bản chất tốt đẹp của quân đội cách mạng: “Điều đâu đi đó, đánh đâu thắng đó, giữ nghiêm kỷ luật”. Sau ngày giải phóng, Tiểu đoàn 504 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nơi giáo dục truyền thống cách mạng

Nhằm lưu giữ những dấu tích, chiến công vang dội và ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của CBCS Tiểu đoàn 504, năm 2022, UBND huyện Vĩnh Hưng phối hợp Ban Liên lạc Tiểu đoàn 504 khởi công xây dựng Nhà truyền thống Tiểu đoàn 504 trong khuôn viên Khu di tích Gò Ông Lẹt (ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận).

Nhà truyền thống Tiểu đoàn 504 vừa được khánh thành

Công trình được khởi công vào tháng 5/2022, tổng diện tích 675m2, gồm các hạng mục: Nhà chính (phòng trưng bày hiện vật, hình ảnh), hành lang, sân đường, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh và nội thất. Sau gần 7 tháng thi công, công trình hoàn thành, tổng kinh phí xây dựng gần 5,2 tỉ đồng từ sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, công trình mang ý nghĩa lịch sử, sẽ trở thành "địa chỉ đỏ", quần thể di tích lịch sử - văn hóa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của lớp người đi trước, phấn đấu học tập, rèn luyện, đóng góp công sức xây dựng quê hương Vĩnh Hưng ngày càng văn minh, giàu, đẹp.

Công trình sẽ là một điểm kết nối với Đền thờ liệt sĩ Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, Di tích lịch sử - văn hóa Gò Chùa Nổi và trở thành điểm nhấn trung tâm của huyện, phục vụ du khách tham quan, chiêm bái, tưởng niệm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết