Tiếng Việt | English

14/04/2016 - 15:49

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

Sau một thời gian lâm bệnh, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời trưa 14/4, thọ 76 tuổi.

Ca sĩ Ngọc Mai được người nhà báo nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời. Ca sĩ Ngọc Quỵ cũng xác nhận thêm thông tin này với Vietnamnet.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1/1/1940 tại Phan Rang.

Nguyễn Ánh 9 bắt đầu sự nghiệp viết nhạc một cách rất tình cờ trong một chuyến đi Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly. Ca khúc "Không" được Khánh Ly thu lần đầu trong đĩa nhựa của nhãn đĩa Tình ca quê hương. "Không" trở thành một trong những nhạc phẩm gắn liền với cuộc đời ca hát của Elvis Phương, cũng như một số ca khúc khác của Nguyễn Ánh 9 như "Ai đưa em về", "Chia phôi", "Lời cuối cho em"... được Elvis Phương trình bày thường xuyên trên sân khấu Sài Gòn vào đầu thập niên 1970.

Nguyễn Ánh 9 từng đệm piano cho những ca sĩ nổi tiếng như Khánh Ly, Thái Thanh. Gần đây, Nguyễn Ánh 9 vẫn còn biểu diễn, tham gia một số đêm nhạc của ca sĩ Ánh Tuyết.

Các sáng tác nổi tiếng của Nguyễn Ánh 9 gồm có: Ai đưa em về, Buồn ơi chào mi, Chia phôi, Đêm nay ai đưa em về, Không, Mẹ Việt Nam ơi, Tình khúc chiều mưa, Xin đừng nói yêu tôi...

Ngày 20/3/2016, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã phải cấp cứu nhập viện vì bị suy tim, suy hô hấp, suy thận./.

Sơn Hà - Nhung Phạm/vietnamnet.vn 

Chia sẻ bài viết