Tiếng Việt | English

13/02/2018 - 11:50

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

Hòa trong không khí vui tươi đón Tết Cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) - Nguyễn Anh Dũng về công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN) mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

► PV:Xin ông cho biết những hoạt động VHVN nổi bật được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức chương trình văn nghệ đêm giao thừa với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” tại Công viên TP.Tân An. Tổng thời lượng chương trình là 150 phút, trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An 120 phút (dự kiến từ 21 giờ 20 phút đến 23 giờ 50 phút, ngày 15/02/2018, nhằm ngày 30 tết).

Sở chỉ đạo các đơn vị tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, tổ chức chiếu phim và triển lãm báo xuân phục vụ nhân dân, khách tham quan trong các ngày tết;...

Có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu diễn phục vụ nhân dân trước, trong và sau tết

Tại các địa phương, có một số hoạt động nổi bật: Hội hoa xuân; Hội báo xuân; tổ chức các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống; tổ chức triển lãm sách, báo, chiếu phim tại chỗ, lưu động; Bảo tàng, nhà truyền thống, các khu di tích lịch sử, khu Công viên Tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc mở cửa thường xuyên; các chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu diễn phục vụ người dân trước, trong và sau tết, ưu tiên biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa;...

►PV:Các đơn vị trực thuộc sở, phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa - Thể thao các địa phương tổ chức thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Hệ thống trung tâm Văn hóa - Thể thao các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động VHVN, thể dục - thể thao phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng nơi. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn các khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, “nhạc sống, karaoke di động”, cơ sở kinh doanh karaoke, các trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc;...

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An tham gia chương trình “Hòa điệu Đất Chín Rồng” với vở cải lương “Một ngày làm vua” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ thu hình và phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Đoàn biểu diễn phục vụ phạm nhân Trại giam Long Hòa, huyện Bến Lức vào ngày 10/02/2018 (25 tháng Chạp); phối hợp Công ty Cổ phần Đô thị Tân An tổ chức biểu diễn phục vụ tại Chợ hoa xuân Công viên TP.Tân An từ ngày 12 đến 14/02/2018 (27 đến 29 tháng Chạp); phối hợp Trung tâm Văn hóa, Đoàn Xiếc nhân dân Long An biểu diễn chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại thị xã Kiến Tường;...

► PV: Thưa ông, để hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra bảo đảm vui tươi, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, sở có hướng dẫn gì?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Sở VH-TT&DL ban hành Công văn số 2401/SVHTTDL-VP, ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc sở, phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc hướng dẫn nhân dân, cơ quan, công sở treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh theo quy định Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, về việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội; tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 406-TTg, ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Tất cả các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

► PV: Xin cảm ơn ông!

Hoàng Thúy - Thùy Minh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết