Tiếng Việt | English

17/11/2022 - 10:03

Nỗi lo sạt lở ven kênh Dương Văn Dương

Hiện nay, người dân xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nơm nớp lo sợ bởi tình trạng sạt lở ven kênh Dương Văn Dương (đoạn từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến ranh Trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông) ngày càng nghiêm trọng. Đoạn sạt lở rộng gần 15m, dài gần 400m, cuốn trôi hàng ngàn mét khối đất và một số cây trồng bảo vệ bờ sông.

Tình trạng sạt lở đoạn từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến ranh Trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông, ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống người dân

Kênh Dương Văn Dương chảy qua huyện Tân Thạnh có chiều dài trên 31km. Đây là tuyến kênh có lượng tàu, thuyền tải trọng lớn thường xuyên lưu thông, kết hợp với dòng chảy của nước lũ làm sạt lở ngày càng nghiêm trọng, nhất là đoạn phía bờ Nam trước trụ sở UBND xã Hậu Thạnh Đông.

Để khắc phục tình trạng sạt lở, thời gian qua, UBND huyện Tân Thạnh và xã Hậu Thạnh Đông sử dụng ngân sách địa phương đầu tư đắp nền hạ, gia cố vị trí cặp kênh Dương Văn Dương. Tuy nhiên, ngân sách có hạn, trong khi sạt lở ngày càng nghiêm trọng, năm sau nhiều hơn năm trước nên địa phương không đủ nguồn lực để gia cố hoặc xây dựng bờ kè.

Ông Phan Văn Nhị (xã Hậu Thạnh Đông) cho biết: “Sạt lở trước trụ sở UBND xã ngày càng nghiêm trọng. Trước đây, từ chân lộ ra rộng khoảng 40m, nay sạt lở chỉ còn trên 10m, nếu không có biện pháp khắc phục sẽ ảnh hưởng đến Đường tỉnh 837. Người dân lưu thông qua tuyến đường này cũng thấp thỏm lo sợ”.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Văn Nghĩa (xã Hậu Thạnh Đông) mong Trung ương, tỉnh sớm có phương án đầu tư kè chống sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Qua khảo sát của ngành chức năng huyện, vị trí sạt lở từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến ranh Trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông dài gần 400m, tổng kinh phí đầu tư xây dựng bờ kè ước tính 56 tỉ đồng. Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh Đông - Nguyễn Văn Phơ cho biết: “Hậu Thạnh Đông là một trong những xã đầu tiên của huyện Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013. Năm 2020, xã tiếp tục được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đang xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng để công nhận đô thị loại V vào năm 2025. Vì vậy, việc xây dựng bờ kè chống sạt lở rất cấp thiết, không chỉ giải quyết bức xúc của người dân mà còn góp phần giúp địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

UBND huyện Tân Thạnh đã có văn bản trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng kè bờ Nam kênh Dương Văn Dương cặp Đường tỉnh 837 (đoạn từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến ranh Trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông). Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Thanh Đông cho biết: “Vị trí sạt lở do tác động của dòng chảy, thiếu hụt phù sa bồi đắp, địa chất nền yếu, phương tiện thủy có trọng tải lớn lưu thông với mật độ dày. Vì thế, việc xây dựng bờ kè chống sạt lở để bảo vệ Đường tỉnh 837 cần được cấp bách thực hiện. Huyện kiến nghị tỉnh và các ngành liên quan sớm bố trí ngân sách xây dựng bờ kè chống sạt lở”./.

Kim Ngọc - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết