Tiếng Việt | English

01/04/2021 - 15:43

Ông Lê Khánh Hải xin rời vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Ông Lê Khánh Hải chia sẻ sẽ xin thôi làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và để người khác đảm nhiệm vị trí này do tính chất bận rộn ở cương vị mới vừa đảm nhận.


Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Khánh Hải. (Ảnh: VFF)

Ông Lê Khánh Hải, Chủ tịch VFF cho biết do tính chất công việc bận rộn trong thời gian tới  nên sẽ báo cáo lãnh đạo  xin thôi chức vụ đang nắm giữ tại VFF.

Trước đó, sáng 30/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Chúc mừng ông Lê Khánh Hải nhận nhiệm vụ công tác mới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết ông Hải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý; được phân công nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có nhiệm vụ Chủ tịch VFF.

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Lê Khánh Hải đắc cử ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8, tổ chức cuối năm 2018 khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Trong 3 năm đứng đầu VFF, ông Hải giúp bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công vang đội, chưa từng có trong lịch sử ở các giải đấu như U23 châu Á, Asian Cup, ASIAD, AFF Cup và đặc biệt là SEA Games 30.

Hiện VFF đang có 3 Phó Chủ tịch là các ông Trần Quốc Tuấn, ông Cao Văn Chóng, ông Lê Văn Thành.../.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết