Tiếng Việt | English

30/11/2016 - 23:40

Phát hiện gần nửa tấn chân trâu không rõ nguồn gốc trên xe khách

Tại tỉnh Kon Tum lại có thêm một vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện trên xe khách và lần này là gần nửa tấn chân trâu.

Vụ việc được Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum phát hiện lúc 2h sáng nay 30/11 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Măng Khênh, huyện Đắc Glei.


Thùng chân trâu được giấu trong ngăn để hàng xe khách

Quá trình kiểm tra xe khách biển kiểm soát 36B- 02410 của nhà xe TNT do tài xế Trịnh Ngọc Tuấn (36 tuổi), trú tại Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa điều khiển đang trên hành trình từ tỉnh Thanh Hóa vào Đắc Nông, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có 7 thùng chân trâu không rõ nguồn gốc với tổng trọng lượng 490kg. Toàn bộ chân trâu chứa trong thùng xốp và được bọc bao tải xác rắn bên ngoài để ngụy trang.

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi lập biên bản vụ việc chuyển cho Trạm kiểm dịch Măng Khênh tiếp tục xử lý.


Chân trâu được chứa trong thùng xốp

Thời gian gần đây trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, lực lượng chức năng địa phương liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc trên xe khách. Đường đi của những thực phẩm này gồm cả hai chiều, từ Bắc vào Nam và ngược lại./.

PV/VOV - Tây Nguyên

Chia sẻ bài viết