Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ
Việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên (ĐV) từ HS THPT góp phần gieo "hạt giống đỏ", xây dựng đội ngũ kế cận giàu tri thức, bản lĩnh, đồng thời tiếp thêm sức trẻ cho tổ chức Đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Tại Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu, hằng năm, Chi bộ phối hợp chặt chẽ Đoàn trường để phát hiện, giới thiệu những HS ưu tú, có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức tốt, thành tích học tập, rèn luyện nổi bật để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Theo đó, các công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được lồng ghép trong các hoạt động sinh hoạt Đoàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa,… nhằm tạo điều kiện để HS nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của người ĐV. Các HS ưu tú được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo kế hoạch hằng năm và được Chi bộ xem xét, kết nạp khi đủ điều kiện.

Nguyễn Phước Thuận, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Thủ Thừa
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu Nguyễn Thị Như An cho biết: “Qua đánh giá kết quả học tập, hạnh kiểm, tham gia các hoạt động phong trào của các em HS, trường kịp thời phát hiện những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng. Trường còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, mời báo cáo viên nói chuyện thời sự, giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, giúp HS hình thành động cơ phấn đấu đúng đắn. Đặc biệt, trường nỗ lực xây dựng môi trường học đường lành mạnh, gắn kết giữa HS với các giá trị sống tích cực, giúp các em trưởng thành về nhận thức và hành động; khuyến khích đoàn viên tham gia công tác Đoàn, các câu lạc bộ, các hoạt động thiện nguyện, các cuộc thi HS giỏi, khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, qua đó rèn luyện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Nhà trường theo dõi, hỗ trợ đoàn viên ưu tú, giúp các em hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu kết nạp Đảng”.
Trung bình mỗi năm, Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu kết nạp từ 3-5 ĐV tuổi 18. Những HS này đều là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năng động, có thành tích học tập và rèn luyện tốt, lý lịch rõ ràng và được tập thể tín nhiệm. Đây cũng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Chi bộ trường cũng như sự phối hợp tích cực của tổ chức Đoàn Thanh niên nhà trường.
Phấn đấu để xứng đáng là đảng viên
Nhờ sự kịp thời phát hiện, bồi dưỡng của nhà trường, đã xuất hiện nhiều gương mặt ưu tú có thành tích tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện và các hoạt động phong trào tại các trường THPT. Các em được tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh nên nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của người ĐV, từ đó ra sức phấn đấu hơn nữa trong học tập cũng như các hoạt động phong trào và hoạt động vì cộng đồng.
Một trong những ĐV tuổi 18 là Lê Tấn Phát - sinh viên ngành Sư phạm Công nghệ, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, cựu HS lớp 12A4, Trường THPT Tân An (phường Long An). Để được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, Phát đã có sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong học tập, hoạt động phong trào và rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người HS.

Lê Tấn Phát trong Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường THPT Tân An
Trong thời gian học THPT, Phát có 3 năm liền làm lớp trưởng, hết lòng trong các nhiệm vụ được giao, tích cực vận động các bạn tham gia các hoạt động phong trào, tuân thủ các quy định, nội quy của trường, đặc biệt là giúp đỡ nhau trong học tập. Nhờ vậy, 3 năm liền, lớp của Phát đều đạt tập thể xuất sắc của trường. Bản thân của Phát cũng ra sức học tập, nỗ lực trong rèn luyện, thi đua, tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn trường tổ chức và đạt nhiều thành tích nổi bật: 3 năm liền đạt HS xuất sắc và nhận nhiều giấy khen từ các hoạt động phong trào Đoàn. Nhờ sự phấn đấu không ngừng, Phát được Chi bộ Trường THPT Tân An bồi dưỡng, kết nạp Đảng.
“Khi được cử tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, em cảm thấy rất vui và tự hào, tự hứa với bản thân phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để được kết nạp Đảng. Khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, em phấn đấu trở thành ĐV ưu tú. Là sinh viên, em hiểu rõ trách nhiệm lớn nhất của mình là học tập, nâng cao tri thức để sau này cống hiến cho xã hội, cụ thể là sự nghiệp giáo dục mà em lựa chọn”.
Hiện Lê Tấn Phát còn là Phó Bí thư Chi đoàn kiêm Chi hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam ngành Sư phạm Công nghệ khóa 51. Bạn luôn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào; giúp đỡ các đoàn viên, hội viên đang là đối tượng Đảng để các bạn có thể sớm được kết nạp Đảng.
Đặc biệt, Phát còn tham gia nhóm Trung Kiên. Đây là nhóm dành cho ĐV và đối tượng được kết nạp Đảng thuộc Khoa Vật lý của trường. Trong nhóm này, Phát tham gia đóng góp các ý kiến, cách làm hay, sáng tạo để vận dụng việc học và làm theo gương Bác vào cuộc sống.

Lê Tấn Phát hiện là sinh viên ngành Sư phạm Công nghệ, khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Một trường hợp khác, Nguyễn Phước Thuận - HS lớp 12A1 Trường THPT Thủ Thừa (xã Thủ Thừa), nhờ tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc, em được Chi bộ Trường THPT Thủ Thừa cử tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng - bước khởi đầu quan trọng trên con đường trở thành ĐV trẻ.
Không chỉ đạt thành tích học tập nổi bật, Thuận còn tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động do nhà trường và tỉnh tổ chức. Em từng đoạt giải Khuyến khích môn Vật lý trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh, giải Nhì phần thi hòa tấu guitar tại cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, Thuận còn tham gia các sân chơi STEM ở các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cũng như góp mặt tích cực trong các hoạt động cộng đồng: chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”, lao động và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Với Thuận, hình ảnh người ĐV luôn gắn với những chuẩn mực đạo đức trong sáng, gương mẫu trong học tập và lối sống, sẵn sàng đi đầu trong các phong trào, đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Em cho rằng, ĐV không chỉ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải tích cực xây dựng tập thể, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, bảo vệ đường lối của Đảng.
Sau khi tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Thuận càng hiểu rõ hơn lịch sử hình thành, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và trách nhiệm của mỗi ĐV trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
“Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đây là động lực để em tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tri thức, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, đủ điều kiện được đứng vào hàng ngũ của Đảng” - Nguyễn Phước Thuận chia sẻ.
Có thể thấy, việc phát triển ĐV từ học sinh THPT không chỉ bổ sung nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho tổ chức Đảng mà còn tạo động lực để các em sống có lý tưởng, hoài bão, biết phấn đấu vì tập thể và cộng đồng. Những tấm gương ĐV tuổi 18 là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác này./.
An Nhiên - Việt Đông