Tiếng Việt | English

09/12/2019 - 14:50

Phát triển mô hình nuôi ếch từ nguồn vốn vay

Từ 1 vèo nuôi với 5.000 con ếch thịt cùng 20 triệu đồng vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, anh Nguyễn Văn Bàn (ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng) đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn khi mở rộng được 25 vèo ếch, lợi nhuận thu về từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Văn Bàn bên vèo ếch chuẩn bị xuất bán
Từ 1 vèo nuôi với 5.000 con ếch thịt cùng 20 triệu đồng vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, anh Nguyễn Văn Bàn (ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng) đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn khi mở rộng được 25 vèo ếch, lợi nhuận thu về từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Anh Bàn cho biết, sau khi lập gia đình được cha mẹ cho 1ha đất sản xuất lúa, do lợi nhuận từ trồng lúa không cao, anh mạnh dạn chuyển sang nuôi ếch và được hỗ trợ vay 20 triệu đồng. Với số tiền này, anh mua lưới về làm vèo đầu tư nuôi 5.000 con ếch, sau 2 tháng, anh xuất bán được 600kg ếch thương phẩm, trừ chi phí, thu lợi 2 triệu đồng. Từ hiệu quả bước đầu, anh mở rộng quy mô nuôi và chủ động được nguồn ếch giống.

Hiện tại, anh Bàn đang nuôi 25 vèo với hàng trăm ngàn ếch con và hơn 700 con ếch giống bố mẹ. Vừa qua, anh xuất bán 5 vèo, được 3,6 tấn với giá 26.000 đồng/kg; trừ chi phí, anh lãi 15 triệu đồng. Theo anh, ếch dễ nuôi, nếu chủ động phòng ngừa bệnh thì sẽ không hao hụt đầu con nhiều.Còn về giá cả đầu ra dù không ổn định nhưng vẫn bảo đảm có lời.Bắt đầu nuôi ếch từ năm 2014 đến nay, giá ếch thương phẩm thấp nhất là 24.000 đồng/kg.Ở mức giá này, người nuôi vẫn có lời.Có thời điểm, giá ếch từ 40.000-45.000 đồng/kg. Được biết, với 25 vèo ếch hiện có, anh Bàn luân phiên thả nuôi và hàng tháng đều xuất bán 1 đợt từ 2-3 tấn, lợi nhuận từ 10-15 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Châu A - Phạm Thanh Nhàn cho biết: “Tự cung về nguồn ếch giống nên anh Bàn chủ động trong nuôi ếch và đạt hiệu quả cao hơn do kiểm soát được nguồn giống, tránh hao hụt đầu con. Anh Bàn là một trong những hộ chăn nuôi đạt hiệu quả trên địa bàn xã Vĩnh Châu A nhờ được hỗ trợ nguồn vốn vay”.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, anh Nguyễn Văn Bàn thành công với mô hình nuôi ếch thương phẩm, không chỉ giúp gia đình tăng thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn giúp địa phương sớm thực hiện thành công tiêu chí thu nhập và việc làm trong lộ trình xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới./.

Văn Sách

Chia sẻ bài viết