Tiếng Việt | English

17/11/2021 - 23:45

Phát triển phong trào thể dục - thể thao trong trường học: Sân chơi bổ ích cho giáo viên và học sinh

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, các trường học còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao (TDTT), góp phần nâng cao thể lực, tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh để giáo viên (GV), học sinh (HS) phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ.

Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Long An - Huỳnh Đăng Quang cho biết: “Thấy được vai trò rèn luyện sức khỏe của GV trong công tác giảng dạy, trường thành lập câu lạc bộ (CLB) cầu lông và bóng chuyền cho các GV, HS đăng ký tham gia tập luyện thường xuyên”.

GV Trương Thị Ngọc Liên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, chia sẻ: “Các GV nhà gần trường đều tích cực rèn luyện và tham gia thi đấu; đồng thời, khuyến khích các em HS bán trú ở lại trường cùng tham gia, tạo sân chơi lành mạnh và sự tương tác giữa thầy với trò hiệu quả”.

Các thầy, cô giáo Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh tích cực tham gia tập luyện thể thao

Hiện Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh có gần 40 GV, HS thường xuyên tham gia tập luyện và tích cực tham gia giải phong trào do trường và ngành Giáo dục tổ chức. Trường đang chuẩn bị tổ chức giải thi đấu tại trường có sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn TP.Tân An chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thầy Nguyễn Thanh Tấn, phụ trách lĩnh vực giáo dục thể chất Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Thời gian gần đây, hệ thống thi đấu TDTT trong trường học không được tổ chức do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, việc rèn luyện TDTT để nâng cao sức khỏe của GV, HS vẫn phát triển ở nhiều trường học. Các môn thu hút nhiều GV, cán bộ ngành Giáo dục và HS tham gia là tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn,...”.

Được biết, trước đây, phong trào TDTT trong nhà trường của tỉnh luôn đứng thứ hạng cao trong khu vực và của quốc gia. Trường Năng khiếu TDTT tỉnh đã đào tạo nhiều vận động viên xuất sắc tầm quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Gần đây, các trường đẩy mạnh việc thành lập CLB thể thao vừa là sân chơi bổ ích cho HS, GV, vừa là nơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng dạy học, tăng sức đề kháng cơ thể phòng, chống dịch bệnh tốt hơn.

Cầu lông tại các trường học không chỉ bộ môn ưa thích của giáo viên mà còn là của học sinh

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Long An - Nguyễn Thị Như An bày tỏ: “Trường có nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá mini. Ban Giám hiệu phân công Đoàn Thanh niên của trường phụ trách, thành lập các CLB (bóng đá HS, bóng đá nữ và bóng đá GV, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, cờ vua, bóng bàn và nhiều CLB thể thao khác nữa). Đặc biệt, trường có CLB bóng rổ thu hút nhiều HS và cựu HS tham gia tài trợ. Mặc dù chưa có hồ bơi nhưng trường khuyến khích HS học bơi tại Trường THCS Lý Tự Trọng, nhiều phụ huynh rất đồng tình”.

Ngày 20/11 hàng năm, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Ngày hội Thể thao với các bộ môn: Bóng bàn, cầu lông, bida, cờ tướng,... Các trường có phong trào rèn luyện TDTT mạnh là Trường THPT Chuyên Long An, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Hậu Nghĩa,...

Thầy Huỳnh Tấn Khởi - Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Nhờ thường xuyên tham gia CLB Bóng bàn của trường nên sức khỏe và tinh thần tôi rất thoải mái, yêu đời, yêu nghề”. CLB Bóng bàn Trường THPT Lê Quý Đôn quy tụ 20 thành viên thường xuyên tham gia tập luyện, đa số là GV, HS của trường.

Phong trào TDTT trong trường học đã có những bước phát triển vượt bậc, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút đông đảo GV, HS tham gia, góp phần nâng cao thể lực, tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh để GV, HS phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ./.

Mộc Lâm

Chia sẻ bài viết