Tiếng Việt | English

02/01/2017 - 14:25

Phối hợp phòng, chống tội phạm

Năm 2016, Công an tỉnh Long An phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm (PCTP) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 656 cuộc nói chuyện cho 94.403 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức 37 cuộc tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho hơn 8.109 đoàn viên, thanh niên, tham gia giới thiệu việc làm cho 1.024 thanh niên, tập huấn hội thảo chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 3.799 đoàn viên, thanh niên; tư vấn về vốn cho 1.811 thanh niên, hơn 12.000 đoàn viên, thanh niên tham gia vào các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.


Diễn tập rào chắn, bắt đối tượng trộm nóng xe mô tô ở huyện Châu Thành

Đồng thời phối hợp Công an thiết lập 1.289 đường dây điện thoại nóng, 1.200 hòm thư tố giác trong công tác PCTP; tổ chức sự kiện truyền thông Chắp cánh tương lai cho những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên gắn với phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm, ấp khu vực biên giới, phong trào kết nghĩa xã - xã hai bên biên giới; tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục, làm cam kết người dân không sang Campuchia đánh bạc; nhận lãnh giáo dục, cảm hóa 1.564/2.139 người vi phạm tiến bộ.

Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đối tượng đặc thù theo Nghị định 80 của Chính phủ được 13 cuộc, 650 đối tượng; củng cố, nhân rộng nhiều mô hình phát huy hiệu quả: Camera an ninh, Honda khách PCTP, Cổng ANTT, Tiếng kẻng vùng biên, Ánh sáng an toàn về ANTT, Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về ANTT,...

Hội Nông dân thực hiện các mô hình: Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Chi hội Nông dân không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới;... Hội Liên hiệp Phụ nữ với các mô hình: Đường dây điện thoại nóng; Tổ Phụ nữ 3 khóa (khóa nhà, khóa tủ, khóa xe), 5 quản (quản lý tiền bạc, học hành, bạn bè, thời gian, chi tiêu); Tổ Phụ nữ phòng, chống bạo lực trong gia đình,...

UBMTTQ các cấp phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia PCTP, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, người dân cung cấp 4.488 nguồn tin có giá trị, giúp công an xử lý kịp thời nhiều vụ, việc liên quan đến ANTT.

Trong năm, lực lượng nòng cốt và nhân dân trực tiếp bắt 20 vụ, 29 đối tượng phạm tội quả tang. Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất cho 7 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong PCTP. Từ đó, góp phần giữ vững ANTT, kiềm chế nhiều loại tội phạm, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt; hoạt động PCTP nhiều nơi chuyển biến tích cực./.

Năm 2016, có 847 khu dân cư không có tội phạm, 801 khu dân cư không có tội phạm về ma túy, tham gia hòa giải thành 1.922/2.210 đơn, thư khiếu nại trong nhân dân.

PV

Chia sẻ bài viết