Tiếng Việt | English

02/03/2024 - 12:30

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An khám phá nhanh nhiều vụ án giết người  

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, khám phá nhiều vụ án giết người.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 10 phút, ngày 14/01/2024, Trung tâm y tế huyện Đức Hòa tiếp nhận một thanh niên trên người có nhiều vết thương và đã tử vong nên trình báo Công an. Qua điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Đức Hòa và các đơn vị nghiệp vụ, xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi giết người là Phan Ngọc Vĩnh Hải (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Do đối tượng Hải không có mặt nơi cư trú, lực lượng điều tra thuyết phục gia đình vận động đối tượng Hải đầu thú.

Đối tượng Phan Ngọc Vĩnh Hải

Đến ngày 15/01/2024, đối tượng Hải ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xuất phát từ mâu thuẫn tức thời (nhà đối tượng Hải đang tổ chức tiệc, nạn nhân đến gây rối, xin tiền đểu) nên đối tượng dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phan Ngọc Vĩnh Hải về hành vi “Giết người” và khởi tố 7 bị can có liên quan về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Khoảng 06 giờ, ngày 05/02/2024, người dân xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc phát hiện anh Đ.V.C., (SN 1998, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc) nằm chết trước sân nhà, trên người có nhiều vết máu nên báo Công an. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cần Giuộc và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, tử thi. Điều tra ban đầu, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng nghi vấn gây án là Thạch Thị Ngọc Tiên, (SN 1990, ngụ  huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), là tiếp viên các quán karaoke trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án, các trinh sát hình sự áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đối tượng Tiên đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng nên mời đối tượng làm việc. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận, khoảng hơn 1 năm trước, có quan hệ tình cảm với anh C. Do C. nhờ đối tượng mượn 20 triệu đồng nhưng chỉ mượn được 10 triệu nên C. yêu cầu tiếp tục mượn thêm tiền và có nhiều lời nói thách thức nên Tiên đã đùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát làm anh C. tử vong và nhanh chóng tẩu thoát về nhà tại tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thạch Thị Ngọc Tiên về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Thạch Thị Ngọc Tiên

Tiếp theo đó, lúc 23 giờ, ngày 25/02/2024, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận thông tin, trong con hẻm, thuộc địa bàn khu phố 8, thị trấn Bến Lức xảy ra 1 vụ sử dụng hung khí gây thương tích, bị hại là anh P.C.D, (SN 1982, ngụ khu phố 8, thị trấn Bến Lức) được đưa cấp cứu tại Bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, anh D tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Bến Lức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét nhanh đối tượng. Chỉ trong chưa đầy 48 giờ, lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ án là Lưu Phi Khải (tên thường gọi là Trường), (SN 1990, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), đã trực tiếp dùng dao đâm chết bị hại và 3 đối tượng có liên quan gồm Trần Văn Bằng, (SN 1992, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Tấn Phát, (SN 1993, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức); Trịnh Hoài Phong, (SN 1993, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức).

Tại Cơ quan điều tra, Khải khai nhân, xuất phát từ mâu thuẫn của bạn bè, khoảng 22 giờ, ngày 25/02/2024, Khải cùng 3 đối tượng trên mang dao đến khu vực nhà anh P.C. D.,(SN 1982, ngụ khu phố 8, thị trấn Bến Lức) tìm đánh anh D. thì bị D. dùng dao tự chế chống cự lại, Khải dùng dao Thái lan đâm trúng vào vùng ngực trái anh D. gây thương tích. Sau khi gây án, Khải cùng các đối tượng bỏ trốn, anh D. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 5 giờ, ngày 26/02/2024 tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng Lưu Phi Khải

Qua điều tra xác minh, vận động đối tượng, đến ngày 27/02/2024, Khải đến Cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý đối tượng Khải về hành vi giết người, các đối tượng đồng phạm, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm theo quy định pháp luật./.

Đ.T

Chia sẻ bài viết