Tiếng Việt | English

19/08/2025 - 18:16

Phụ nữ Công an Tây Ninh - Đồng hành cùng trẻ em gái, phụ nữ vùng biên

Tỉnh Tây Ninh - mảnh đất nơi phên giậu phía Tây Nam của Tổ quốc, không chỉ là điểm quan trọng về an ninh biên giới mà còn là nơi ghi dấu những hoạt động đầy nhân văn của lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Trong đó, Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Mẹ đỡ đầu do Hội Phụ nữ (PN) Công an tỉnh triển khai nhiều năm qua đã để lại những dấu ấn sâu đậm.

Đồng hành và sẻ chia

Phụ nữ Công an tỉnh chia sẻ, đồng hành cùng phụ nữ nghèo vùng biên giới, gia đình chính sách

Tây Ninh có 19 xã biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, trong đó, một số xã còn gặp khó khăn về điều kiện sống, việc tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và thông tin pháp luật vẫn còn hạn chế, nhất là đối với PN và trẻ em.

Trước thực trạng ấy, Hội PN Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Đồng hành cùng PN biên cương, hướng đến hỗ trợ PN vùng biên bằng các hoạt động thiết thực: Hỗ trợ sinh kế cho hội viên PN nghèo; tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mái ấm tình thương; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại trẻ em,... Các hoạt động không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần, giáo dục, lan tỏa giá trị cộng đồng và nâng cao vai trò của PN trong công tác bảo đảm an ninh, phát triển bền vững vùng biên.

Bà Keo Onl (ngụ ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội), người có uy tín của đồng bào Khmer tại địa phương, cho biết: xã Hòa Hội là một trong những xã vùng biên của tỉnh, đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, người dân trên địa bàn đã nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương và Hội PN Công an tỉnh như được khám, chữa bệnh miễn phí; hỗ trợ cây, con giống; tiếp cận vốn vay ưu đãi;... Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Một đợt khám, chữa bệnh cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo xã Hòa Hội do Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức

Bà Keo Onl nói thêm: “Những năm qua, Hội PN Công an tỉnh thường xuyên phối hợp Hội Liên hiệp PN tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Các y, bác sĩ tham gia khám bệnh là những người đang công tác tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi rất vui, cảm ơn nhà hảo tâm và các đơn vị”.

Bà Khau Ren (cùng ngụ xã Hòa Hội), hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, tuổi cao, sức yếu, mắt giảm thị lực nhưng không có điều kiện để đi thăm khám. Trong các đợt Hội PN Công an tỉnh tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí tại xã Hòa Hội, bà Ren luôn được mời tham gia.“Khi đến khám, tôi được bác sĩ tận tình thăm khám, hướng dẫn cách uống thuốc, đeo kính bảo vệ mắt nên mắt tôi giờ nhìn rõ hơn. Các cháu của tôi cũng được các cô tặng bánh, kẹo, sữa, quần áo” - bà Ren vui mừng nói.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng ban PN thuộc Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh, trong 5 năm qua, Ban PN Công an tỉnh tham mưu Đảng ủy vận động chi phí của nhà hảo tâm và từ đóng góp của cán bộ, hội viên PN Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm, tặng quà, vận động trao tặng nhà tình thương, nhà Đồng đội; hỗ trợ việc làm, phương tiện sinh kế tăng gia sản xuất; trao tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt; đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình Đồng hành cùng PN biên cương,... nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ. Tổng giá trị các hoạt động này hơn 23 tỉ đồng.

Những người mẹ mang sắc phục công an

Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao Mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Không để ai có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau” và Chương trình Mẹ đỡ đầu của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp PN Việt Nam về việc hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19, trong năm 2021, Hội PN Công an tỉnh xây dựng và triển khai đến các cấp Hội PN trong lực lượng thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu. Qua rà soát, các cấp Hội PN trong Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 53 trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19, mồ côi do nguyên nhân khác.

Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, em Nguyễn Thị Tuyết Nga (ngụ phường Khánh Hậu), sớm mồ côi cha, mẹ có gia đình riêng. Em ở cùng ông nội đã già yếu, gia đình thuộc hộ cận nghèo, không có thu nhập ổn định, kiếm sống bằng nghề làm thuê. 

Biết được hoàn cảnh của em, Hội PN Công an TP.Tân An (cũ) đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng, vận động nhà hảo tâm trao tặng Mái ấm tình thương trị giá 200 triệu đồng cho gia đình em Nga; phân công cán bộ Hội thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình, tạo điều kiện tốt nhất cho em trong sinh hoạt và học tập cũng như phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần; tạo điều kiện cho em tham gia Chương trình Mẹ đỡ đầu - Yêu thương chia sẻ do Bộ Công an tổ chức.

Các cấp Hội PN trong Công an tỉnh trao tặng 36 suất học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 3 Mái ấm tình thương cho gia đình con đỡ đầu; đưa con đến trường nhân ngày khai giảng năm học mới; hỗ trợ dụng cụ học tập, đồng phục, xe đạp, học phí và tham gia việc đề nghị giảm học phí,... với tổng giá trị khoảng 1,2 tỉ đồng.

Với những kết quả đã đạt, Ban Vì sự tiến bộ PN, công tác gia đình và trẻ em CAND biểu dương 1 cặp “Mẹ đỡ đầu - con mồ côi” tiêu biểu; Hội Liên hiệp PN tỉnh biểu dương 7 cặp “Mẹ đỡ đầu - con mồ côi” tiêu biểu, Công an tỉnh biểu dương 8 mẹ đỡ đầu tiêu biểu, giai đoạn 2023-2024.

Bên cạnh công tác chăm lo cho PN, trẻ em nghèo, các cấp Hội PN trong Công an tỉnh còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, nhiều vụ việc về tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép đã được người dân kịp thời tố giác.

Hướng đến chặng đường tiếp theo, Hội PN Công an tỉnh đặt mục tiêu đẩy mạnh chiều sâu và hiệu quả thực chất của chương trình; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm xây dựng những mô hình hỗ trợ PN biên cương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.

Vũ Nguyệt

Chia sẻ bài viết