Tiếng Việt | English

25/04/2021 - 09:05

Phước Lý: Đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), Công an xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tích cực phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường bám sát cơ sở, gần gũi với người dân; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Theo Đại úy Nguyễn Đăng Anh Khoa - Trưởng Công an xã Phước Lý, địa phương giáp ranh nhiều xã, có tuyến Đường tỉnh 835B, 826 chạy qua, có nhiều doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trên địa bàn hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, thời gian qua, Công an xã đã có những giải pháp thiết thực để giữ vững ANTT địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Để bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, đơn vị tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp công tác để chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an xã phát hiện, xử lý 4 vụ trộm cắp tài sản; phạm pháp hình sự 2 vụ, chuyển Công an huyện khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng.

Điển hình trong đợt thực hiện kế hoạch tấn công cao điểm triệt xóa tệ nạn xã hội vào ngày 18-02-2021, Công an xã phối hợp trinh sát hình sự Công an huyện triệt xóa 1 điểm đánh bài ăn tiền tại quán cà phê không tên thuộc ấp Vĩnh Phước. Tang vật thu giữ 620.000 đồng trên chiếu bạc, 3 bộ bài tây, mời 6 đối tượng liên quan về làm việc. Công an xã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, lực lượng Công an xã chủ động phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện, khảo sát, lập danh sách đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy để tuyên truyền, vận động, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và giáo dục tại xã. Qua đó, mời làm việc thử test 43 đối tượng, kết quả phát hiện 38 đối tượng dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ xử lý theo quy định, đưa đi xác định tình trạng nghiện 2 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng.

Góp phần giữ bình yên địa bàn

Thời gian qua, lực lượng Công an xã triển khai một số biện pháp nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn; trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đơn vị tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để người dân đề phòng, tự bảo vệ tài sản của mình, tích cực tham gia tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện hiệu quả, lực lượng Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Cư trú, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng,... nhanh gọn, tạo thuận tiện cho người dân; phối hợp tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Quang Mật - người dân ấp Phú Ân, cho biết: “Trước đây, tình hình ANTT diễn biến phức tạp, trộm cắp và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn. Đến nay, địa bàn đã chuyển hóa, nhờ lực lượng công an chính quy về địa phương, thường xuyên kịp thời thông báo những phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm, nhất là những thủ đoạn mới để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng, chống, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và bảo đảm ANTT, mang lại sự bình yên cho mọi gia đình ở những vùng giáp ranh”.

Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục triển khai các giải pháp, đặc biệt là tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, chú trọng các khu vực giáp ranh, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết