Tiếng Việt | English

22/11/2017 - 01:30

Phường 2, TP.Tân An: Hiệu quả từ “Tiếng loa an ninh, trật tự”

Nhằm chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Công an phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, trong đó, nổi bật là mô hình “Tiếng loa an ninh, trật tự (ANTT)”.

Năm 2008, Công an phường tham mưu cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm tại cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn dân cư qua loa phát thanh lưu động. Theo đó, Công an phường chuẩn bị loa phóng thanh, máy cassette, ampli gắn lên xe và tuyên truyền lưu động tại những khu tập trung đông dân cư: Chợ, trường học, khu vui chơi, giải trí,...

Chủ tịch UBND phường 2 - Trần Văn Bình trao giấy khen của UBND phường cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Qua thời gian thực hiện, mô hình góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, cảnh giác, phát hiện, tố giác và tham gia truy bắt tội phạm của người dân. Đặc biệt, người dân nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là thực hiện tốt các quy định pháp luật về ANTT, tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và trật tự xã hội tại địa bàn dân cư.

Hình thức tuyên truyền trên tác động trực tiếp đến ý thức cán bộ, công chức và người dân về chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung tuyên truyền luôn được đổi mới, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, liên quan mật thiết đến cuộc sống người dân và tình hình ANTT trên địa bàn. Hàng ngày, các lực lượng: Công an, dân phòng phối hợp tuyên truyền tổ chức 3 lần vào các giờ cao điểm.

Qua 10 năm thực hiện mô hình, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân được nâng lên rõ rệt. Người dân tự nhận biết các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật nên phát hiện, cung cấp 1.025 nguồn tin, giúp công an điều tra, làm rõ 241 vụ, xử lý 416 đối tượng; trong đó, truy tố trước pháp luật 112 vụ, 198 đối tượng; trực tiếp bắt 87 vụ, 108 đối tượng phạm tội quả tang; bên cạnh đó, còn mạnh dạn báo tin giúp công an triệt xóa 32 điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội: Cờ bạc, ma túy. Qua mô hình, người dân còn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”, giúp nhiều người tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Như trường hợp anh Nguyễn Trí T. (SN 1975), từng phạm tội giết người, khi mãn hạn tù, được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể và ban bảo vệ dân phố, anh T. chí thú làm ăn, có cuộc sống ổn định và tham gia lực lượng dân phòng.

Từ khi thực hiện mô hình đến nay, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội giảm đáng kể. Mô hình được công an các địa phương trong toàn tỉnh vận dụng và nhân rộng./.

PV

Chia sẻ bài viết