Tiếng Việt | English

27/07/2022 - 13:30

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới tỉnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương. Trước thực trạng trên, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ động triển khai nhiều kế hoạch cao điểm, phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát biên giới, cửa khẩu, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phát tờ tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới

Nỗ lực ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các cửa khẩu, lối mở trên các tuyến biên giới đã hoạt động trở lại để kết nối thương mại vùng biên. Thế nhưng, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều lao động tự do bị mất việc làm nên bị dẫn dụ đến các đường dây môi giới việc làm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, một số đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia, xuất hiện tình trạng lừa đảo, buộc người xin việc phải đóng tiền cọc, sau đó viện cớ buộc phải đóng thêm nhiều khoản phí để bảo đảm có việc làm. Cá biệt, một số người đã bị mua bán sang nước thứ ba với nhiều mục đích khác nhau.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để có được “khách”, các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, Twitter,... đăng tải các thông tin quảng cáo hấp dẫn với nội dung “việc nhẹ, lương cao”, bảo đảm việc làm, cam kết thu nhập,... sau đó tổ chức móc nối với các đối tượng trong khu vực biên giới, thông thạo địa bàn, lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng để đưa người lao động qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở. Hoạt động này thường diễn ra rất nhanh chóng, chủ yếu vào đêm khuya nên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Đơn cử, ngày 08/7/2022, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp lực lượng Công an và Quân sự xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, phát hiện 6 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc, sau đó được các đối tượng đưa vào miền Nam, tập kết tại khu vực biên giới tỉnh Long An để chờ xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc.

Trước đó, ngày 04/7/2022, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mỹ Quý Tây phát hiện 1 đối tượng đi từ hướng Việt Nam sang Campuchia có dấu hiệu nghi vấn nên nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra. Quá trình kiểm tra, đối tượng khai tên Nguyễn Đắc Hưng (SN 2000, thường trú TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đi làm ở thủ đô Phnom Penh.

Kiềm chế tội phạm buôn lậu

Bên cạnh xuất, nhập cảnh trái phép, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới cũng “nóng” trở lại. Đáng chú ý, các huyện biên giới như Đức Huệ, Thạnh Hóa nổi lên hoạt động nhập lậu thuốc lá ngoại. Phương thức, thủ đoạn hoạt động chủ yếu là lợi dụng đêm tối, men theo các đường mòn, đường tắt, sau đó sử dụng xe môtô thay đổi kết cấu để cất giấu hàng hóa, chuyển đến các điểm tập kết. Còn tại tuyến biên giới thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng nổi lên các hoạt động nhập lậu đường cát, đồ gia dụng, thu mua phế liệu. Chúng lợi dụng đêm tối cùng hệ thống sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, sử dụng vỏ lãi, xuồng máy hoặc thuê người đai, vác hàng hóa qua biên giới và nhanh chóng đưa lên các phương tiện chờ sẵn để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Đại tá Trương Thùy Dương - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh, cho biết: “Địa bàn biên giới có nhiều đường mòn, lối mở tự phát nên hoạt động của các đối tượng buôn lậu diễn biến phức tạp, khó lường. Hơn nữa, thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức hoạt động. Một số đối tượng còn trang bị sẵn vũ khí “nóng”, sẵn sàng hành hung lực lượng chức năng khi bị vây bắt, điều này tác động một phần không nhỏ đối với các lực lượng điều tra trinh sát trong quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm”.

Trước dấu hiệu gia tăng của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực trong đấu tranh tố giác tội phạm, quyết tâm cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, BĐBP tỉnh bắt 66 vụ/13 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, tang vật thu giữ, gồm: 60.730 gói thuốc lá ngoại, 17.403kg đường cát, 17kg pháo nổ, 44 chai rượu ngoại, 4.000kg giấy carton, 3.500kg vải vụn,... Bắt và xử lý 18 vụ/54 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, tang vật tạm giữ 4 xe môtô. Đơn vị ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 14 vụ/26 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước hơn 450 triệu đồng.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết