Tiếng Việt | English

18/05/2022 - 09:50

Singapore có huy chương ở nội dung chạy 400m vượt rào sau hơn 50 năm

Vận động viên Calvin Quek đã giành huy chương Đồng nội dung chạy vượt rào 400m tại SEA Games 31 và đây là huy chương đầu tiên kể từ năm 1969 của điền kinh Singapore tại một kỳ SEA Games.

Vận động viên Calvin Quek. (Nguồn: Straitstimes)

Vận động viên Calvin Quek. (Nguồn: Straitstimes)

Ngày 17/5, tại nội dung chạy vượt rào 400m, với thành tích 51,19 giây, vận động viên Calvin Quek đã giành được huy chương Đồng cho đội tuyển điền kinh Singapore. Đây là huy chương lần đầu tiên kể từ năm 1969 của điền kinh Singapore tại một kỳ SEA Games.

Tại kỳ SEA Games năm 1969 ở Rangoon (nay là Yangon, Myanmar), vận động viên A. Sadayappan cũng đã giành được huy chương Đồng ở nội dung này.

Với thành tích 51,19 giây, Calvin Quek cũng đã phá kỷ lục quốc gia chạy vượt rào 400m của chính mình. Calvin Quek đã về sau vận động viên Eric Cray của Philippines (đoạt huy chương Vàng với thành tích 50,41 giây) và vận động viên Quách Công Lịch của Việt Nam (giành huy chương Bạc với 50,82 giây).

Thành tích đột phá của sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang này tại SEA Games 31 là rất đáng chú ý vì mới tháng 8/2021, khi bắt đầu làm việc với huấn luyện viên hiện tại Luis Cunha, kết quả tốt nhất của cá nhân Calvin chỉ là 53,65 giây.

Sau 6 tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Calvin đã thiết lập kỷ lục quốc gia mới của Singapore với thành tích 51,73 giây.

Nói về thành tích huy chương Đồng của mình, Calvin Quek cho biết đó là một vinh dự lớn nhưng vận động viên này “cũng thực sự hy vọng rằng điều này có thể truyền cảm hứng cho các vận động viên trẻ tuổi tham gia nội dung chạy 400m vượt rào, bởi vì điều đáng buồn là hiện tại, nội dung này đang thiếu sự đầu tư và quan tâm chiều sâu."

Kết thúc ngày 17/5, các vận động viên Singapore đã giành được 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng tại các nội dung điền kinh./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết