Tiếng Việt | English

11/02/2024 - 16:25

Tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024  

Nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an tỉnh Long An tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công tội phạm.

Công an tỉnh Long An ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngay từ đầu tháng 12/2023, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, với khí thế mạnh mẽ và quyết tâm cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

Theo Thượng tá Huỳnh Công Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, với tinh thần chủ động, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2024, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm quân số trực 24/24; chủ động kiểm tra, bảo quản các loại phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ,… sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong đêm giao thừa, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí tại các nơi công cộng và hoạt động bắn pháo hoa, thu hút nhiều người dân tham gia. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động quán triệt cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ và tổ chức ra quân tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong đêm giao thừa. Phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113 và công an các huyện, thị xã, thành phố tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động trên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024

Theo Thượng tá Trần Minh Hoàng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, vào dịp Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, để bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các trục đường chính, tổ chức phân luồng phương tiện, kịp thời xử lý các sự cố giao thông bất ngờ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Chảnh - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh, tiệm tạp hóa, chợ,… trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn trên tuyến biên giới.

Thượng tá Lê Văn Phước - Trưởng Công an TP.Tân An cho biết, thời gian diễn ra chợ hoa xuân và các sự kiện, lễ hội mừng xuân, nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng nơi đông người để trộm cắp, móc túi hoặc cướp giật nữ trang, túi xách, điện thoại di động,... Nhằm ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, Công an phường 3, TP.Tân An, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, canh gác, nhắc nhở người dân quản lý tài sản.

Công an TP.Tân An bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Tại huyện Đức Huệ, thời điểm Tết Nguyên đán, trên tuyến biên giới, các hoạt động như buôn bán và vận chuyển ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại; tình hình xuất, nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thượng tá Lê Bảo Hùng - Trưởng Công an huyện cho biết, đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng Biên phòng tăng cường tuần tra và kiểm soát biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua các hoạt động tuần tra, Bộ đội Biên phòng và Công an đã phát hiện và ngăn chặn nhiều đối tượng và phương tiện vi phạm quy chế biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa chia sẻ, thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa tội phạm, mang lại hiệu quả cao. Nhờ làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, Công an huyện nhận được hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp công an bắt giữ hàng chục vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các tụ điểm cờ bạc khác,…./.

T.P

Chia sẻ bài viết