Tiếng Việt | English

19/08/2024 - 10:30

Tân Đông: Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Với phương châm “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An triển khai mạnh mẽ và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Thi đua dân vận khéo

Trên lĩnh vực kinh tế, xã khéo vận động người dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Toàn xã hiện có 1 Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Đông với diện tích sản xuất 50ha lúa và 7 tổ kinh tế hợp tác gồm sản xuất lúa, đan nón bàng, may gia công, chăn nuôi bò và nuôi trồng thủy sản. Hiện xã chuẩn bị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) với diện tích sản xuất 95ha lúa.

Đường giao thông trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa được nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân

Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông - Bùi Văn Dũng cho biết: “Nổi bật trong phong trào thi đua DVK ở địa phương chính là khéo vận động nhân dân góp công, góp tiền thực hiện các công trình phúc lợi xã hội ở cộng đồng theo tinh thần tự nguyện. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ năm 2021 đến nay, xã triển khai xây dựng 2 khu đê bao lửng với diện tích hơn 350ha; đồng thời, triển khai xây dựng 24 công trình cầu, đường giao thông nông thôn và lắp đặt hệ thống chiếu sáng với tổng kinh phí hơn 8 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 2,4 tỉ đồng (gồm tiền mặt và đất đai). Ngoài ra, địa phương còn được cấp trên quan tâm đầu tư 17 công trình với tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng”.

Phát huy sức mạnh nội lực của địa phương và sự chung sức, đồng lòng của người dân, xã triển khai hoàn thành và đưa vào công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là công trình “Nhựa hóa các trục đường khu dân cư” với tổng vốn 2,1 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 750 triệu đồng; đồng thời, triển khai hoàn thành chương trình đột phá “Xây dựng vùng lúa ƯDCNC” 600ha.

Mỗi công trình được triển khai đều đúng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Mỗi ấp đều thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng và thường xuyên được củng cố, tăng cường giám sát việc thi công các công trình xây dựng cơ bản, kế hoạch, đề án lớn của địa phương. Các công trình đều được công khai, minh bạch tài chính nên tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã khéo sử dụng các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng dân cư, cán bộ, công chức ngày càng nâng cao. Ngoài ra, xã khéo vận động nhân dân tham gia các loại quỹ như khuyến học, vì người nghèo, hỗ trợ lẫn nhau theo quy ước nhằm đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đảng ủy, chính quyền xã còn khéo tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước như Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;…

Xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Công tác an sinh xã hội được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, giúp người dân từng bước giảm khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2021 đến nay, xã vận động xây dựng và sửa chữa 19 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương với tổng trị giá hơn 870 triệu đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, xã vận động nhà hảo tâm tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 580 triệu đồng.

Nhiều mô hình hay

Mô hình 3 vui được xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa duy trì thực hiện, giúp người dân thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính

Nhiều mô hình DVK trên các lĩnh vực được MTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể xã triển khai, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng. Điển hình phải kể đến các mô hình: Câu lạc bộ nhà trọ bảo đảm an ninh, trật tự; Camera phòng, chống tội phạm; Móc khóa an ninh, trật tự; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Vận động các tổ chức tôn giáo chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; Hướng dẫn hội viên và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy; 3 vui (vui vẻ tiếp nhận, vui vẻ hướng dẫn giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính và vui vẻ trả kết quả);…

Đặc biệt, năm 2024, xã triển khai mô hình thực hiện chủ đề công tác dân vận của tỉnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Ngoài ra, mô hình Sản xuất lúa ƯDCNC được thực hiện gắn với chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và được người dân đồng tình hưởng ứng. Điển hình như ông Phan Văn Thịnh (ấp 3) sản xuất 25ha lúa ƯDCNC từ năm 2023 đến nay. Ông còn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ cao vào 3ha mai vàng. Việc ƯDCNC trong sản xuất giúp ông giảm công lao động, giảm lượng giống và vật tư nông nghiệp, tăng lợi nhuận. Việc sử dụng sản phẩm sinh học trong sản xuất còn bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.

Trạm Y tế xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

Nhờ phong trào thi đua DVK gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, KT-XH địa phương ngày càng phát triển. “Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn đều được nhựa hóa, bêtông hóa, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm. Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 45%. Xã chỉ còn 11 hộ nghèo (chiếm 0,74% tổng số hộ dân). Các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trạm Y tế xã duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân” - ông Bùi Văn Dũng cho biết thêm.

Xác định “DVK thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm phát huy tối đa thế mạnh của địa phương và huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm để phát triển KT-XH. Công tác an sinh xã hội cùng những hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao theo phương châm “Hướng mạnh về cơ sở” tiếp tục được xã tập trung thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

Lá cờ đầu trong thực hiện công tác dân vận gắn với quy chế dân chủ ở cơ sở

Lá cờ đầu trong thực hiện công tác dân vận gắn với quy chế dân chủ ở cơ sở 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường tăng cường xây dựng các mô hình Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết