Tiếng Việt | English

21/10/2022 - 09:05

Tân Hưng: Ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Nhiều gia đình trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống nhờ được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện.

Khảo sát việc sử dụng nguồn vốn để nuôi lươn không bùn của bà Hiểu

Trước đây, kinh tế gia đình bà Lê Thị Hiểu (ấp 4, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng) chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nhưng do giá cả bấp bênh nên thường xuyên bị thua lỗ. Ngoài trồng lúa, bà còn nuôi rắn, ếch nhưng không hiệu quả. Đang trong lúc khó khăn, năm 2020, bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Vĩnh Bửu xét cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách của PGD NHCSXH huyện.

Với số tiền này, bà xây bồn, nuôi lươn không bùn. Sau gần 3 năm, bà gầy dựng được trên 10 bồn nuôi lươn với hơn 30.000 con. Bà Hiểu cho biết: “Hiện nay, giá bán lươn từ 160.000-170.000 đồng/kg. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, tôi còn lợi nhuận trên 100 triệu đồng”.

Năm 2022, gia đình bà Huỳnh Thị Nga (ấp 5, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng) cũng được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của PGD NHCSXH huyện. Với số vốn vay này, bà Nga mua 60.000 con ếch để nuôi trong vèo. Hiện ếch đạt trọng lượng 200-250g/con, chuẩn bị bán cho thương lái với giá 38.000-42.000 đồng/kg, ước tính sản lượng trên 9 tấn. Phía dưới các vèo ếch, bà Nga còn thả nuôi cá rô để kiếm thêm
thu nhập. Ước tính sau khi bán đợt ếch đầu tiên, bà Nga sẽ có lợi nhuận 40-50 triệu đồng.

Được biết, 9 tháng năm 2022, PGD NHCSXH huyện Tân Hưng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai, thực hiện trên 10 chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Tính đến ngày 30-09-2022, tổng dư nợ trên 288 tỉ đồng, với hơn 2.000 lượt khách hàng vay vốn để phát triển kinh tế gia đình./.

Duy Phước

Chia sẻ bài viết