Tiếng Việt | English

01/11/2022 - 17:27

Tân Thạnh trao 33 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam  

Ngày 01/11, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác Hội Người cao tuổi năm 2022 và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Hà Thanh Chì dự.

Trao tặng 33 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho các cá nhân

Trong năm qua, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện vận động quỹ chăm sóc người cao tuổi huyện được 135 triệu đồng, quỹ chăm sóc người cao tuổi xã, thị trấn gần 350 triệu đồng; tổ chức mừng thọ cho 1.100 cụ, tổng kinh phí gần 642 triệu đồng.

Hội Người cao tuổi kết hợp với UBMTTQ và các đoàn thể vận động tặng 3.450 phần quà cho người cao tuổi vào dịp lễ, tết, với số tiền trên 1,45 tỉ đồng. Trong năm qua, Hội Người cao tuổi huyện và cơ sở trồng được trên 5.200 cây các loại, trong đó có trên 2.200 cây gỗ, 2.250 cây ăn trái và 800 cây kiểng. Toàn huyện có 515 người cao tuổi tham gia công tác trong hệ thống chính trị; có 89 trang trại, doanh nghiệp do người cao tuổi làm chủ, có 932 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, gia đình người cao tuổi đã hiến đất làm đường và các công trình phúc lợi xã hội với gần 50ha, trị giá gần 9 tỉ đồng. 

Dịp này, UBND huyện tặng 9 giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động Hội Người cao tuổi năm 2022; trao 33 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh- Hà Thanh Chì khẳng định, trong sự phát triển của huyện Tân Thạnh những năm qua, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới có sự đóng góp rất quan trọng của Hội Người cao tuổi huyện. Để phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, đề nghị, Hội Người cao tuổi huyện tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết