Tiếng Việt | English

16/07/2023 - 19:41

Tân Trụ: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 16/7, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ - Tô Văn Cư cùng đoàn cán bộ huyện đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), thương binh trên địa bàn huyện nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ - Tô Văn Cư trao quà, tiền mặt và ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và trân trọng ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của Mẹ VNAH, các anh hùng liệt sĩ, các đối tượng chính sách trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Đoàn thăm hỏi, tặng quà và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Niên (ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân)

Ông mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng trong thế hệ con, cháu và tiếp tục gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo chu đáo về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho Mẹ và các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ - Tô Văn Cư thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy (ấp 5, xã Tân Bình)

Trước đó, ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Minh Trí cùng đại diện phòng, ban huyện và mạnh thường đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH và thương binh có vết thương đặc biệt nặng trên địa bàn.

Được biết, hiện nay, toàn huyện Tân Trụ có 12 Mẹ VNAH còn sống. Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với sự hy sinh của các Mẹ cho tự do, độc lập của đất nước./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết