Tiếng Việt | English

27/12/2017 - 00:10

Tất bật vụ dưa hấu tết

Thời điểm này, nông dân xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tất bật trồng vụ dưa hấu tết. Hiện nay, dưa hấu phát triển khá tốt, người trồng hy vọng khi thu hoạch sẽ trúng mùa, được giá để nông dân có thêm thu nhập, chuẩn bị đón tết.

Năm nay, xã Hưng Thạnh có trên 50ha trồng dưa hấu. Những giống dưa được nông dân chọn trồng là Mai An Tiêm, Hắc Mỹ Nhân, Phù Đổng,... Một số nông dân sử dụng màng phủ sinh học nhằm hạn chế cỏ dại, giảm chi phí và giúp dưa hấu phát triển tốt.

Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh - Mai Văn Cảm cho biết: “Hiện nay, diện tích trồng dưa hấu trên địa bàn xã phát triển khá tốt. Trồng dưa hấu được xem là mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Thời gian qua, địa phương phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng dưa: Xử lý hạt giống, bón phân, tạo mầm hoa, chọn trái, nuôi trái,... để nông dân áp dụng hiệu quả. Hy vọng, năm nay, giá dưa hấu tiếp tục ổn định, nông dân thu lãi cao, đón tết sung túc hơn”.

Hiện nay, vụ dưa hấu tết sinh trưởng tốt, dự kiến cho thu hoạch vào giữa tháng 12 âm lịch

Nhiều năm trồng dưa hấu bán dịp tết, ông Võ Tấn Cường, ngụ ấp Gò Gòn, chia sẻ: “Giống dưa Phù Đổng (loại trái dài) phù hợp thổ nhưỡng nên sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Vụ dưa tết năm rồi, với năng suất bình quân 22-25 tấn/ha, thương lái mua tại ruộng giá từ 10.000-12.000 đồng/kg nên sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi gần 190 triệu đồng/ha”. Năm nay, ông trồng 0,7ha, hiện nay, dưa hấu sinh trưởng tốt, dự kiến thu hoạch vào giữa tháng 12 âm lịch.

Trồng dưa hấu cũng trở thành nghề “ăn nên, làm ra” của ông Hồ Quốc Huy, ngụ ấp Ao Gòn. Ông Huy cho biết, dưa hấu từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 2 tháng. Để vụ dưa đạt năng suất cao, cho trái to, chất lượng tốt, khâu chăm sóc đặc biệt quan trọng, nhất là lúc dưa chuẩn bị cho trái. Bởi vì, giai đoạn này, dưa cần nhiều chất dinh dưỡng. “Nếu giá dưa hấu giữ mức ổn định như hiện nay (7.000-9.000 đồng/kg), sau khi trừ chi phí, nông dân sẽ thu lãi gần 150 triệu đồng/ha vào vụ tết” - ông Huy kỳ vọng.

Dưa hấu là loại quả được nhiều người ưa chuộng vì vị ngon ngọt, thanh mát và đặc biệt không thể thiếu trong dịp Tết Cổ truyền. Hiện nay, dưa hấu có thể trồng quanh năm, thậm chí dịp tết với lượng tiêu thụ nhiều. Người trồng dưa hấu tết ở Hưng Thạnh luôn kỳ vọng mùa dưa bội thu để vui xuân, đón tết sung túc./.      

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết